Nhiệt huyết như chị Luyên

Khi nói về Đại úy Lê Thị Luyên, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công ty 74, Binh đoàn 15, nhiều người luôn yêu mến và trân trọng sự nhiệt huyết cùng tinh thần trách nhiệm của chị đối với các hoạt động phong trào phụ nữ, nhất là giúp chị em đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo.

Đứng chân trên địa bàn hai huyện Đức Cơ và Ia Grai (Gia Lai), Công ty 74 có gần 3.000 cán bộ, công nhân, người lao động; trong đó tỷ lệ nữ chiếm hơn 55%, chủ yếu là lao động trực tiếp và phần lớn chị em là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Để giúp chị em ổn định cuộc sống, Đại úy Lê Thị Luyên và Hội Phụ nữ Công ty đã triển khai nhiều phong trào hiệu quả, như: "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình", "Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Góp vốn cho chị em có hoàn cảnh khó khăn vay”...

Đặc biệt, chị Luyên đã đề xuất với Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công ty chọn những chị em có tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên làm điểm để rút kinh nghiệm trong tổ chức hội và tạo niềm tin, động lực cho nhiều chị em học tập, làm theo.

Đại úy Lê Thị Luyên (ngoài cùng, bên trái) cùng cán bộ Hội Phụ nữ Công ty 74 trao quần áo tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chị RơMah H’Leng, thợ khai thác mủ cao su của đội 2 là một trong những cá nhân như vậy. Trước đây, cuộc sống gia đình chị RơMah H’Leng rất khó khăn. Khi được tuyển dụng vào Công ty 74, chị H’Leng cũng chỉ mong có việc làm và thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống. Chị Luyên đã cùng với Hội Phụ nữ Công ty tạo điều kiện cho chị H’Leng được tham gia các lớp đào tạo tay nghề, tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây công nghiệp.

Bên cạnh đó, chị Luyên còn xin hỗ trợ gia đình chị H’Leng phân bón, cây trồng, cho vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Được sự giúp đỡ của chị Luyên và Hội Phụ nữ Công ty, hiện gia đình chị H’Leng đã phát triển được 2ha cao su, 1ha điều, 0,7ha cà phê; cho thu nhập bình quân mỗi năm gần 200 triệu đồng.

Ngoài ra, nhiều phong trào của hội phụ nữ do chị Luyên là người khởi xướng đã được triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực, được đông đảo hội viên nhiệt tình ủng hộ. Tiêu biểu như các mô hình: Tiết kiệm vốn, “đổi công” kết hợp với mô hình “Gắn kết hộ”... Với những nỗ lực và cố gắng của bản thân, Đại úy Lê Thị Luyên được các cấp ghi nhận, khen thưởng. Nhiều năm liền Đại úy Lê Thị Luyên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ tiên tiến; là cán bộ hội xuất sắc tiêu biểu...

Bài và ảnh: TUỆ MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/nhiet-huyet-nhu-chi-luyen-720344