Nhiệt độ cao kỷ lục, nắng nóng 'thiêu đốt' miền Tây Nam Hoa Kỳ

Một đợt nắng nóng trải dài đang thiêu đốt các khu vực miền Tây Nam của Hoa Kỳ, trong đó tiểu bang Arizona được dự đoán sẽ chứng kiến nhiệt độ cao kỷ lục trong thời gian dài.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NWS) cho biết hơn 115 triệu người đang phải đối mặt với nhiệt độ cao đáng báo động. Thành phố Phoenix, Arizona đã trải qua 13 ngày với nhiệt độ thấp nhất là 43oC (110 độ F) và dự kiến sẽ vượt qua kỷ lục 18 ngày nắng nóng liên tiếp trên 43oC vào thứ Ba (18/7).

Nhiều thành phố khác dự kiến nhiệt độ sẽ tăng cao trên 100 độ F (38oC). Trong một cảnh báo được đưa ra hôm thứ Năm (13/7), NWS cho biết đợt nắng nóng cũng sẽ lan sang các bang như Nevada, Oklahoma, Texas và California.

Khí hậu oi bức lên tới 115 độ F (46oC) dự kiến sẽ xuất hiện ở một số vùng đồng bằng miền Nam. Các nhà dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ ban đêm dự kiến sẽ duy trì ở mức "ấm bất thường" khoảng 90 độ F (32oC) ở một số khu vực, giúp giảm bớt cái nóng ban ngày.

Các quan chức đã cảnh báo người dân thận trọng và hạn chế thời gian hoạt động ở ngoài trời trong khoản thời gian nắng cao điểm, giữ đủ nước trong cơ thể và không được để vật nuôi hoặc trẻ em ở lại trong xe.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), ước tính có khoảng 700 người chết mỗi năm do các nguyên nhân liên quan đến nhiệt độ ở Mỹ. Las Vegas, Nevada, nhiệt độ cao lên tới 117 độ F (47oC) vào Chủ nhật (16/7), đây là mức nhiệt cao nhất chưa từng thấy được ghi nhận ở đây.

Ở El Paso, Texas, nhiệt độ đã ở mức ba chữ số Fahrenheit (độ F) trong 27 ngày liên tiếp và nhiệt độ cực cao dự báo sẽ còn tiếp tục. Điều này đã vượt qua kỷ lục 23 ngày nắng nóng cực độ liên tiếp của thành phố, được thiết lập vào năm 1994.

Đợt nắng nóng ở Hoa Kỳ diễn ra trong bối cảnh nhiệt độ cao tương tự ở châu Âu, nơi các khu vực của Tây Ban Nha, Pháp, Hy Lạp, Croatia và Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ đạt trên 104 độ F (40oC). Ở Ý, đã có một số báo cáo về người dân, bao gồm cả khách du lịch, bị ngã quỵ do nắng nóng, ít nhất một người tử vong.

Tuần trước, nhiệt độ trung bình toàn cầu là 63 độ F (17,23oC), mức cao nhất từng được ghi nhận. Các nhà khoa học cho biết nhiệt độ tăng cao nhanh chóng là do biến đổi khí hậu và hiện tượng thời tiết tự nhiên đang diễn ra gọi là El Nino, khiến nhiệt độ tăng lên với chu kỳ xảy ra cứ sau 3 đến 7 năm.

Thế giới đã ấm lên khoảng 1,1 độ C kể từ khi kỷ nguyên công nghiệp bắt đầu và nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng trừ khi chính phủ trên khắp thế giới thực hiện cắt giảm lượng khí thải một cách triệt để.

Trọng Thành

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/nhiet-do-cao-ky-luc-nang-nong-thieu-dot-mien-tay-nam-hoa-ky-689655.html