Nhếch nhác chợ An Đông TP.HCM

Báo điện tử Người Đưa Tin đã có loạt bài phản ánh về số tiền tỷ đóng góp sửa chữa nâng cấp chợ An Đông bị ‘ém’ và những bức xúc của hàng trăm tiểu thương. Chùm ảnh thực tế cho thấy chợ quá xuống cấp.

Theo ghi nhận của PV báo điện tử Người Đưa Tin, thực tế bà con tiểu thương chợ An Đông đã đóng góp 219 tỷ, trong đó có phần tiền dành để nâng cấp, sửa chữa ngôi chợ được mệnh danh chợ sỉ thời trang hàng đầu của TP.HCM. Song số tiền này đã không được UBND quận 5 thực thi trùng tu chợ. Ba năm qua, kế hoạch xây dựng, nâng cấp chợ vẫn còn "nằm trên giấy".

Chùm ảnh mà chúng tôi ghi nhận được cho thấy tình trạng xuống cấp của chợ An Đông. Đây cũng là lời giải vì sao bà con tiểu thương đã bức xúc đối với Ban quan lý nơi này cũng như chính quyền quận 5.

Hình ảnh mặt tiền của chợ An Đông là những tấm bạt để che chắn những khi trời mưa. Ảnh: Ngọc Nhiên

Những lớp kính vỡ, lộ trơ những khung sắt đóng. Khi mưa lớn đến do bị tạt nước vào nên bà con tiểu thương phải dùng những tấm bạt để che chắn tạm. Ảnh: Ngọc Nhiên

Những khung cửa kính cũng đã bị hư hỏng, rỉ sét theo thời gian. Ảnh: Ngọc Nhiên

Hay những bức tường đã bị bong tróc và ẩm mốc, bẩn thỉu. Ảnh: Ngọc Nhiên

Cầu thang bị ẩm ướt và dơ bẩn. Ảnh: Ngọc Nhiên

Hành lang cũng đã bị xuống cấp trầm trọng phải dùng những mảnh gỗ để che chắn. Ảnh: Ngọc Nhiên

Vách tường lang cang cũng đã bị bong tróc để lộ ra những thanh sắt bên trong khối bê tông. Ảnh: Ngọc Nhiên

Khắp các vách tường đều bị ẩm mốc nặng. Ảnh: Ngọc Nhiên

Thay vì để trồng cây tạo mỹ quan cho chợ, giờ chỉ là những ô chứa rác. Ảnh: Ngọc Nhiên

Một góc khuôn viên của chợ An Đông là những cây dù chen chúc. Ảnh: Ngọc Nhiên

Bên trên các quầy hàng là mạng lưới điện chằng chịt như mạng nhện, tạo sự nguy hiểm, mất an toàn trong công tác phòng cháy và chữa cháy. Ảnh: Ngọc Nhiên

Những mái tôn rất mong manh những khi trời mưa đến đều bị tràn nước vào. Ảnh: Ngọc Nhiên

Khi mưa lớn đến nước tràn xuống vách tường tạo nên những mảng trắng đen. Ảnh: Ngọc Nhiên

Hệ thống nhà vệ sinh thì hôi thối, nước sinh hoạt lúc có lúc không, tràn khắp các mặt sàn. Đây là một trong những hạng mục "nhỏ xíu" mà BQL chợ đã có dấu hiệu lạm quyền chi gần 10 tỉ đồng để sửa chữa nâng cấp khi bị các tiểu thương gây áp lực. Vấn đề này cần được thanh tra làm rõ có dấu hiệu tiêu cực hay không? Ảnh: Ngọc Nhiên

Một số tiểu thương buôn bán tại chợ An Đông phải đành đóng cửa vì ế ẩm. Ảnh: Ngọc Nhiên

Phía mặt sau của chợ An Đông đã bị xuống cấp trầm trọng, rong rêu bám đen trên các vách. Sự xuống cấp của chợ An Đông một thời là âm hưởng của Sài thành hoa lệ, khiến bộ mặt quận 5 không đẹp! Ảnh: Ngọc Nhiên

Ngọc Nhiên

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/chum-anh-nhech-nhac-cho-an-dong-tphcm-a305237.html