Nhảy qua suối vì cầu bị lũ cuốn trôi sau bão số 2

Trong vòng một tháng, cầu Cáng Dông (Mù Cang Chải, Yên Bái) bị nước lũ cuốn trôi hai lần khiến 200 hộ dân gần như bị cô lập.

Nước chảy cuồn cuộn nơi cầu Cáng Dông bị lũ cuốn trôi Nước suối Nậm Cao dâng cao hơn 2m so với ngày thường, chảy cuồn cuộn, cuốn bay cây cầu tạm bằng gỗ của người dân Nậm Khắt.

Ngày 17/7, cầu Cáng Dông thuộc xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái bị nước lũ cuốn trôi.

Ngày 17/7, cầu Cáng Dông thuộc xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái bị nước lũ cuốn trôi.

Hoàn lưu của bão số 2 khiến huyện Mù Cang Chải có mưa liên tục. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 16/7 đến 13h ngày 17/7 lên đến trên 100 mm.

Mực nước của suối Nậm Cai dâng cao hơn bình thường. Dòng nước chảy xiết đã đánh bay cây cầu tạm.

Một phần cầu vẫn dính vào mố, một phần bị nước lũ cuốn trôi và táp vào bờ cách đó không xa.

Cầu không còn khiến việc đi lại của người dân 2 bản Cáng Dông và Páo Khắt gặp nhiều khó khăn.

200 hộ dân với 1.200 nhân khẩu gần như bị cô lập khi bị cắt mất con đường duy nhất.

Để đi lại, người dân phải đi vòng qua bờ ruộng xa hơn 1 km và nhảy qua một đoạn suối nhỏ hơn. Còn người đi xe máy, ôtô thì không có cách nào để vào bản.

Vảng, một thanh niên sống gần cầu Cáng Dông, cho biết đoạn suối này không rộng nhưng có chỗ sâu đến bụng. Vì thế, nếu đi quen thì sẽ biết chỗ nào cần phải nhảy.

Chị Lý Thị Mỵ (30 tuổi, bản Páo Khắt) cho biết trong bản không có cửa hàng tạp hóa, chợ hay máy xát gạo nên khi cầu Cáng Dông bị lũ cuốn trôi thì người dân đành nhịn đói.

Ông Thào A Páo, Chủ tịch UBND xã Nậm Khắt, cho biết từ năm 2016 đến nay, cầu Cáng Dông đã bị lũ cuốn trôi 4 lần. Những năm trước, vào mùa mưa lũ, dù cầu không bị lũ cuốn, trẻ em ở 2 bản Páo Khắt và Cái Dông cũng phải nghỉ học vì cầu bị ngập, đi lại rất nguy hiểm. Hình ảnh được chụp ngay trước khi cây cầu bị cuốn trôi.

Lần gần đây nhất là ngày 18/6, người dân vừa mới đóng góp 30 triệu đồng để làm lại cầu chưa được một tháng thì lại bị trôi tiếp. Bình thường, mực nước suối Nậm Cai còn cách mặt cầu gần 2 m.

Hai ngày trước, Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel đã làm lễ khởi công để xây dựng cầu Cáng Dông kiên cố, bê tông cốt thép với số tiền đầu tư lên tới 4,4 tỷ đồng để giúp người dân không còn cảnh bị lũ cuối trôi cầu tạm. Theo dự kiến, 3 tháng nữa cây cầu bê tông kiên cố mới hoàn thành. Còn bây giờ, người dân sẽ vẫn phải làm lại một cây cầu tạm để đi lại.

Việt Hùng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhay-qua-suoi-vi-cau-bi-lu-cuon-troi-sau-bao-so-2-post763822.html