Nhật Bản: Uy tín của Chính phủ giảm

Theo cuộc thăm dò dư luận do báo chí công bố sáng 4/10, tỷ lệ ủng hộ Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã tụt xuống 49% do cử tri không hài lòng về cách xử lý của chính phủ trong cuộc khủng hoảng ngoại giao với Trung Quốc.

Quan hệ giữa 2 nền kinh tế lớn của thế giới đã xấu đi nhanh chóng sau khi Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản bắt giữ thuyền trưởng một tàu đánh cá Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp. Thủ tướng Kan, người bị dư luận trong nước chỉ trích vì thả Thuyền trưởng Trung Quốc, ngày 3/10 cho biết, ông không có kế hoạch cho cuộc hội đàm chính thức với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, bên lề Hội nghị Á -Âu từ 4 đến 5/10. Qua thăm dò, hơn 70% số người được phỏng vấn nói rằng, các công tố viên thả thuyền trưởng Trung Quốc trong khi chưa có kết luận có truy tố hay không là chưa thích hợp./. Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/nhat-ban-uy-tin-cua-chinh-phu-giam/201010/156569.vov