Nhật Bản 'tổng tấn công' gần 400 cá nhân Nga, khẳng định không bị Mỹ ép buộc

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, Tokyo đã áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với 398 cá nhân và 28 tổ chức của Nga liên quan các hoạt động ở Ukraine.

Dự án dầu mỏ-khí đốt Sakhalin 1 mà các công ty Nhật Bản góp cổ phần ở Nga. (Nguồn: Kyodo)

Trong số các cá nhân bị trừng phạt có tên của bốn người phụ nữ là Maria Vorontsova, Katerina Tikhonova, Maria Lavrova và Ekaterina Vinokurova.

Theo tài liệu trên, Vorontsova và Tikhonova là “các con gái của Tổng thống Nga Vladimir Putin”, trong khi đó Lavrova và Vinokurova lần lượt là “phu nhân và con gái của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov”.

Trong số những cá nhân bị phong tỏa tài sản còn có các thành viên của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, gồm Valery Rashkin, Vasily Piskarev, Pyotr Tolstoy, Leonid Slutsky, Irina Yarovaya và nhiều quan chức khác.

Bên cạnh đó, các quân nhân Nga cũng nằm trong danh sách trừng phạt, bao gồm cả Tư lệnh Hải quân Nga Nikolai Yevmenov, Phó Tư lệnh Hải quân thứ nhất Vladimir Kasatonov, Tư lệnh Lực lượng Lục quân Nga Oleg Salyukov...

Ngoài ra, thông cáo cũng cho hay, trong số các tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt lần này có Công ty cổ phần NPK Tekhmash, Cục thiết kế Ryazan Globus.

Trong một diễn biến khác, phát biểu họp báo ngày 11/4, Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Koichi Hagiuda khẳng định, nước này chưa bao giờ cảm thấy bất kỳ áp lực nào từ Mỹ liên quan việc Tokyo tiếp tục các dự án dầu mỏ-khí đốt trên đảo Sakhalin của Nga.

Theo ông, Mỹ hiểu rõ tầm quan trọng của an ninh năng lượng dựa trên các điều kiện khác nhau của mỗi quốc gia.

Ông Hagiuda nói: “Chúng tôi dự định tiếp tục nhượng bộ trong các dự án Sakhalin 1 và 2 vì chúng là nguồn cung cấp năng lượng lâu dài, ổn định và có tầm quan trọng đối với cuộc sống của người dân Nhật Bản, cũng như đối với các hoạt động kinh doanh".

Trong khi đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng ổn định, Nhật Bản sẽ nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga bằng cách đa dạng hóa các nguồn năng lượng, bao gồm năng lượng tái tạo và điện hạt nhân, đồng thời đa dạng hóa các nguồn cung.

Việc Nhật Bản tham gia vào các dự án dầu mỏ-khí đốt Sakhalin 1 và 2 đang trở thành tâm điểm chú ý do cuộc khủng hoảng ở Ukraine, kể từ khi các “ông lớn” về dầu mỏ phương Tây tuyên bố sẽ rút khỏi Nga sau khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine.

(theo TASS, Reuters)

Bảo Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhat-ban-tong-tan-cong-gan-400-ca-nhan-nga-khang-dinh-khong-bi-my-ep-buoc-180014.html