Nhật Bản tổ chức quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo

Ngày 27-9, chính phủ Nhật Bản long trọng tổ chức quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo tại Võ Đạo quán Nhật Bản (Nippon Budokan) ở trung tâm thủ đô Tokyo.

Theo Reuters, tham dự quốc tang có hơn 4.000 quan khách trong và ngoài nước, trong đó có 700 quan khách đến từ 217 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng đại diện các tổ chức quốc tế. Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cũng tham dự buổi lễ. Khoảng 20.000 cảnh sát được huy động bảo đảm an ninh.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản bắn 19 phát đại bác vinh danh ông Abe - Thủ tướng tại vị lâu nhất ở nước này. Trong buổi lễ, sau một phút mặc niệm, cuộc đời chính trị của cố Thủ tướng Abe được tóm tắt lại qua video hồi tưởng. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc nhất trước sự ra đi của cố Thủ tướng Abe và đánh giá cao các di sản của ông. Trước đó, sáng 27-9, đông đảo người dân đặt hoa viếng cố Thủ tướng Abe tại công viên Kudanzaka, bên ngoài Nippon Budokan.

Cựu Thủ tướng Abe bị sát hại khi đang vận động tranh cử cho ứng cử viên của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở thành phố Nara ngày 8-7. Giới học giả quốc gia đánh giá cao những di sản của cố Thủ tướng Abe đối với Nhật Bản nói riêng và thế giới nói chung. Nhiều chuyên gia nhận định, di sản hàng đầu của cố Thủ tướng Abe là việc mang lại tầm nhìn chiến lược cho chính sách an ninh và lập ra Hội đồng An ninh quốc gia để định hướng chính sách quan trọng này. Ngày 11-7, chính phủ Nhật Bản quyết định truy tặng “Chiếc vòng cổ Huân chương Hoa cúc”, danh hiệu cao quý nhất của nước này, cho ông Abe. Đây là vị Thủ tướng thứ 4 của nước này nhận trao tặng danh hiệu đặc biệt này.

GIA NGHI

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5408/202209/nhat-ban-to-chuc-quoc-tang-co-thu-tuong-abe-shinzo-3923341/