Nhật Bản tiết lộ chi tiết kế hoạch G7 'ép giá' dầu Nga, nhấn mạnh hành động 'gây hấn' phải bị trả giá

Ngày 3/7, đề cập thông cáo chung được đưa ra sau Hội nghị thượng đỉnh G7 cuối tháng trước, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho rằng, một cơ chế sẽ được thiết kế để 'không cho phép mua dầu của Nga với mức giá cao hơn giá trần'.

Nhật Bản công bố kế hoạch của G7 với giá dầu Nga. (Nguồn: AFP)

Thủ tướng Nhật Bản tiết lộ: "Mức trần giá cả đối với dầu từ Nga nhằm trừng phạt Moscow do chiến dịch quân sự ở Ukraine dự kiến sẽ bằng khoảng một nửa giá mua hiện tại.

Chúng ta đang phải đối mặt với một tình huống nghiêm trọng, trong đó trật tự hòa bình đang bị lung lay. Chúng ta phải cho thấy hành động 'gây hấn' phải bị trả giá".

Theo Thủ tướng Kishida, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã khiến giá cả tăng vọt. Ông đã kêu gọi các nhà lãnh đạo khác trong Hội nghị thượng đỉnh G7 cùng phối hợp để thực hiện các biện pháp đối phó với chi phí gia tăng.

Việc áp hạn chế đối với giá dầu sẽ gia tăng hiệu quả của các lệnh trừng phạt hiện có nhằm vào Nga, bởi nước này được cho đang thu lợi từ giá năng lương tăng cao xuất phát từ lo ngại về nguồn cung do cuộc chiến gây ra.

Trước đó, các nhà phân tích của JPMorgan dự đoán, giá dầu toàn cầu có thể tăng lên mức 380 USD/thùng nếu Nga giảm đáng kể sản lượng để đáp lại các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ.

Nếu một số quốc gia quyết định áp trần giá dầu của Nga, quốc gia này có thể đáp trả bằng cách giảm sản xuất nguyên liệu thô 5 triệu thùng/ngày mà không gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế.

(theo Kyodo)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhat-ban-tiet-lo-chi-tiet-ke-hoach-g7-ep-gia-dau-nga-nhan-manh-hanh-dong-gay-han-phai-bi-tra-gia-189428.html