Nhật Bản thu mẫu bệnh chổi rồng hại sắn tại Phú Yên

Ngày 9/8, TS Shigaki Toshiro thuộc Trung tâm Nghiên cứu khoa học, nông nghiệp quốc tế Nhật Bản cùng với lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh đến các xã Đức Bình Đông, Đức Bình Tây, Sơn Giang (huyện Sông Hinh) để thu mẫu bệnh chổi rồng hại sắn.

TS Shigaki Toshiro (áo phông) đến Sơn Giang (huyện Sông Hinh) để thu mẫu bệnh chổi rồng hại sắn

Theo TS Shigaki Toshiro, sau khi thu lấy mẫu, chia làm 2 phần, một phần đem vào TP.HCM phân tích bằng loại máy chuyên dùng và một phần đem về Tokyo (Nhật Bản) phân tích. Trên cơ sở các mẫu phân tích trùng hợp nhau, tháng 10/2017, TS Shigaki Toshiro sẽ quay lại Phú Yên tiếp tục kiểm tra nguồn bệnh và nghiên cứu sâu hơn về bệnh chổi rồng hại sắn.

Trước khi đến Phú Yên, TS Shigaki Toshiro đến Đồng Nai, Đăk Lăk thu mẫu bệnh bệnh chổi rồng. Trong chuyến đi này, TS Shigaki Toshiro đi qua 3 nước Việt Nam, Campuchia và Thái Lan nghiên cứu về bệnh chổi rồng hại sắn.

MẠNH HOÀI NAM

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nhat-ban-thu-mau-benh-choi-rong-hai-san-tai-phu-yen-post200006.html