Nhật Bản tăng độ tuổi đồng thuận tình dục từ 13 lên 16

Theo luật mới được sửa đổi tại Nhật Bản, quan hệ dưới độ tuổi cho phép sẽ bị coi là phạm tội hiếp dâm và phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc.

Những đổi mới trong luật chống tội phạm tình dục của Nhật Bản nhận được sự hoan nghênh từ công chúng.

Từ ngày 16/6, độ tuổi được phép thực hiện các hoạt động tình dục tại xứ sở hoa anh đào sẽ nâng từ 13, thuộc hàng thấp nhất thế giới, lên 16 tuổi. Đây là điều lệ được sửa đổi sau khi các nhà lập pháp thông qua những cải cách quan trọng liên quan đến tội phạm tình dục.

Trong đó, luật mới cũng làm rõ các yêu cầu truy tố tội hiếp dâm và hình sự hóa hành vi thị dâm (nhìn trộm hoạt động riêng tư của người khác), CNA đưa tin.

Các nhà vận động tại Nhật Bản đã hoan nghênh sự điều chỉnh của chính phủ. Tổ chức Human Rights Now (có trụ sở tại Tokyo) gọi điều này là "một bước tiến lớn".

Đại diện Human Rights Now cho biết việc điều chỉnh luật sẽ gửi một thông điệp tới xã hội rằng hành vi lạm dụng của người lớn đối với trẻ em là không thể chấp nhận được.

Quan hệ dưới độ tuổi cho phép sẽ bị coi là phạm tội cưỡng hiếp và phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc.

Về vấn đề này, các quốc gia trên thế giới quy định mức tuổi khác nhau, chẳng hạn Anh (16 tuổi), Pháp (15 tuổi), Đức và Trung Quốc (14 tuổi).

Nhật Bản chọn 13 làm độ tuổi đồng thuận và không thay đổi kể từ năm 1907. Vì thế, vào thời điểm đó, trẻ em từ 13 tuổi trở lên vẫn có khả năng kết hôn.

Quay lén người khác cũng sẽ bị buộc tội và đối mặt với án phạt. Ảnh: Alamy.

Theo luật mới, các cặp vợ chồng chưa đủ tuổi trưởng thành cách nhau không quá 5 tuổi sẽ được miễn truy tố nếu cả hai người đều trên 13 tuổi.

Lần cuối cùng Nhật Bản sửa đổi bộ luật hình sự về tội phạm tình dục là vào năm 2017. Tuy nhiên, các nhà vận động cho rằng sự đổi mới này là chưa đủ.

Năm 2019, một loạt các vụ cưỡng hiếp được tha bổng đã tạo nên làn sóng phản đối dữ dội trên toàn quốc.

Trước đây, các công tố viên phải chứng minh nạn nhân mất khả năng lao động do bạo lực và đe dọa mới có cơ sở để buộc tội bị cáo. Một số người đã yêu cầu cơ quan chức năng đổ lỗi cho người bị hại vì đã không đủ sức chống cự.

Dự luật được thông qua vào hôm 16/6 cũng đưa ra một danh sách các ví dụ có thể tiến hành truy tố tội hiếp dâm.

Chẳng hạn, nạn nhân bị ảnh hưởng bởi rượu hoặc ma túy, trong tình trạng hoảng sợ và thủ phạm lợi dụng địa vị xã hội.

Một quan chức của Bộ Tư pháp cho hay việc làm rõ vấn đề không có nghĩa sẽ khiến cho quá trình kết tội trở nên dễ dàng hay khó khăn hơn. Thế nhưng, điều này sẽ giúp các phán quyết của tòa án nhất quán hơn.

Ngoài ra, hành vi yêu cầu thăm hỏi cũng được xem là vi phạm pháp luật. Theo đó, những người dùng tiền để đe dọa, dụ dỗ hoặc ép buộc trẻ em dưới 16 tuổi gặp gỡ vì mục đích tình dục sẽ phải đối mặt với án tù lên đến một năm hoặc phạt tiền 500.000 yên (3.500 USD).

Lần đầu tiên, thị dâm được hình sự hóa thông qua luật mới của chính phủ Nhật Bản, vốn chỉ được quy định bởi các sắc lệnh ở một vài khu vực trước đây.

Hình phạt 3 năm tù giam hoặc nộp tiền lên đến 3 triệu yên sẽ được áp dụng cho tội phạm quay lén bộ phận cơ thể riêng tư, đồ lót hoặc các hành vi khiếm nhã mà không có lý do chính đáng.

Sohei Ikeda (39 tuổi), cư dân Tokyo, ủng hộ điều chỉnh luật. Tuy nhiên, anh cũng cảm thấy hành động của chính phủ khá muộn màng.

Natsuki Sunaga (22 tuổi), sinh viên, cho biết cô không tin quy định mới sẽ ngăn kẻ xấu quay lén người khác.

"Tôi tự hỏi ngay cả khi có luật chống thị dâm thì liệu nó có chấm dứt hay không", cô chia sẻ.

Thảo Ngân

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/nhat-ban-tang-do-tuoi-dong-thuan-tinh-duc-tu-13-len-16-post1440480.html