Nhật Bản: Số vụ lạm dụng trẻ em tăng cao đáng báo động

Cảnh sát Nhật Bản đã cảnh báo các trung tâm phúc lợi trẻ em sau khi phát hiện số lượng trẻ tình nghi bị lạm dụng tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2023 là 122.806 em, tăng 6,1% so với năm trước đó.

Ảnh tư liệu: japantimes.co.jp

Theo Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản, trong năm 2023, cảnh sát nước này đã thực hiện 2.385 vụ điều tra hình sự liên quan nghi vấn lạm dụng trẻ em, tăng 9,4% so với năm 2022 và cũng là con số cao nhất từ trước đến nay. Số trẻ dưới 18 tuổi được đưa tới các trung tâm phúc lợi trẻ em vì bị bạo hành tinh thần cũng tăng lên mức kỷ lục là 90.761 em, trong đó có 52.611 em phải chứng kiến cảnh bạo lực gia đình. Những trẻ em bị bạo hành thể chất cũng đã lên tới 21.520 trẻ, trong khi 10.205 trẻ bị bỏ mặc hoặc bỏ rơi, 320 trẻ em bị lạm dụng tình dục. Trong số những vụ việc phải điều tra hình sự, có 1.903 trẻ bị bạo hành thể chất, 372 trẻ bị lạm dụng tình dục, 65 trẻ em bị bạo hành tinh thần và 45 trẻ bị bỏ mặc hoặc bỏ rơi.

Ngoài ra, số vụ yêu cầu được tư vấn về hành vi theo dõi lần đầu tiên tăng sau 6 năm, lên 19.843 trường hợp. Cùng với đó, số lệnh cấm tiếp cận được ban hành cũng lên mức cao kỷ lục 1.963 lệnh. Tư vấn về bạo lực gia đình cũng tăng 4,9% so với năm trước lên 88.619 trường hợp, trong đó 70,5% nạn nhân là phụ nữ và 29,5% nam giới.

Lê Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nhat-ban-so-vu-lam-dung-tre-em-tang-cao-dang-bao-dong-20240328152406530.htm