Nhật Bản đẩy nhanh nỗ lực tìm kiếm người gặp nạn sau động đất

Ngày 4-1, hàng nghìn nhân viên cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát sau trận động đất làm ít nhất 78 người thiệt mạng, 330 người bị thương khi thời hạn 3 ngày kết thúc vào chiều nay.

Một khu vực đổ nát sau động đất tại tỉnh Ishikawa.

Ông Masuhiro Izumiya, Thị trưởng thành phố Suzu, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất cho biết: "Quỹ thời gian 72 giờ để cứu người sống sót còn rất ít. Chúng tôi đã thực sự huy động toàn bộ sức lực còn lại để tiếp tục cứu hộ”.

Theo các chuyên gia ứng cứu khẩn cấp, tỷ lệ sống sót sau 72 giờ động đất diễn ra sẽ giảm mạnh. Bởi vậy, lực lượng cứu hộ phải tranh thủ những giây phút quý giá cuối cùng.

Đến nay, hơn 50 người được báo cáo còn mất tích, 300 người đang chờ đợi viện trợ trong tuyệt vọng tại một trường học ở thị trấn Ooya thuộc thành phố Suzu. Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi có 3 con nhỏ chia sẻ: “Tôi hầu như không ăn gì trong hai ngày qua”.

Những con đường bị nứt vỡ sâu và địa hình xa xôi của những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất khiến nỗ lực cứu hộ bị cản trở. Gần 600 rung chấn đã được thống kê trên bán đảo Noto kể từ khi trận động đất 7,6 độ richter xảy ra vào ngày 1-1, làm dấy lên lo ngại về lở đất và thiệt hại thêm về cơ sở hạ tầng.

Thị trưởng Masuhiro Izumiya cho biết, 90% ngôi nhà ở Suzu có thể đã bị sập. Tất cả trường hợp tử vong đều được báo cáo ở gần tâm chấn của trận động đất thuộc tỉnh Ishikawa. Hơn 33.000 người đã phải sơ tán khỏi nhà và khoảng 110.000 hộ gia đình không có nguồn cung cấp nước, khoảng 30.000 hộ gia đình vẫn không có điện.

Các nhà cung cấp dịch vụ di động NTT Docomo, SoftBank, KDDI và Rakuten Mobile cho biết, kết nối viễn thông vẫn còn chắp vá ở một số khu vực.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhat-ban-day-nhanh-no-luc-tim-kiem-nguoi-gap-nan-sau-dong-dat-654977.html