Nhật Bản ban hành ngân sách quốc phòng cao kỷ lục tài khóa 2024

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Nhật Bản đã đưa mức chi tiêu quốc phòng cao kỷ lục vào ngân sách ban hành cho tài khóa 2024, bắt đầu từ tháng 4 tới.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot -3 trên đảo Ishigaki thuộc Okinawa, miền Nam Nhật Bản. Ảnh (tư liệu): Kyodo/TTXVN

Ngân sách quốc phòng tài khóa 2024 của Nhật Bản đạt mức cao lịch sử 7,95 nghìn tỷ yen (khoảng 52,53 tỷ USD). Đây là một phần trong ngân sách quốc gia được Quốc hội Nhật Bản phê duyệt ngày 28/3 cho tài khóa 2024, với tổng trị giá 112,57 nghìn tỷ yen.

Về phân bổ cụ thể, ngân sách quốc phòng năm 2024 tập trung vào việc tăng cường khả năng phản công của đất nước và tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa. Ngân sách dành riêng 734 tỷ yen cho việc nghiên cứu và triển khai tên lửa tầm xa. Để củng cố mạng lưới phòng thủ tên lửa, Nhật Bản sẽ chi 373,1 tỷ yen để mua hai tàu được trang bị hệ thống tác chiến phòng không Aegis, dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động lần lượt vào năm tài chính 2027 và 2028.

Chính phủ Nhật Bản vào cuối năm 2022 đã chính thức thông qua 3 văn kiện mới liên quan đến an ninh và quốc phòng, trong đó có Chiến lược an ninh quốc gia, vạch ra kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản lên khoảng 43 nghìn tỷ yen trong 5 năm từ 2023 đến 2027.

Nguyễn Tuyến (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nhat-ban-ban-hanh-ngan-sach-quoc-phong-cao-ky-luc-tai-khoa-2024-20240329203516437.htm