Nhập nhèm mỹ phẩm thương hiệu ngoại

'Trời ơi! Bọn chị nhập vào đã là 65 nghìn rồi bán cho em giá đấy để chị lỗ vốn à…'. Đi kèm với lời than vãn kêu ca là vẻ mặt tươi cười khi bị 'lỗ vốn' của chủ cửa hàng bán mỹ phẩm tại chợ Ngã Tư Sở gọi chúng tôi quay lại khi quyết định bán 1 thỏi son NYX mã màu 15, với giá từ 80 nghìn xuống còn 40 nghìn đồng.

Sau một hồi tư vấn về chất lượng của thỏi son, khi được hỏi về xuất xứ của nó chủ cửa hàng ngẩn người ra vài giây rồi nói: “Đây là hàng công ty, xuất xứ Thái Lan, người ta bán ở cửa hàng lớn thì nó mới đắt, còn chị ở đây thuê mặt bằng rồi các chi phí rẻ hơn nên bán cho em với giá quá tốt còn gì”.

Tuy nhiên sau khi cầm và kiểm chứng, thì bên cạnh thỏi son ghi một dòng chữ rất khiêm tốn “Made in Taiwan” đủ để biết rằng chủ cửa hàng này còn không rõ về nguồn gốc xuất xứ là ở đâu và khi được hỏi sao lại là hàng Đài Loan thì người bán hàng đánh lảng sang chuyện khác.

Đây là xuất xứ thật “made in Taiwan”, còn người bán hàng nói liến thoắng là hàng Thái Lan.

Dạo qua một vòng các chợ ở Hà Nội chúng tôi nhận thấy có rất nhiều các sản phẩm làm đẹp cho chị em phụ nữ được bày bán, tuy nhiên giá cả và chất lượng đều rất “ảo”.

Đến với những chợ lớn nổi tiếng như: chợ Ngã Tư Sở, chợ Xanh Cầu Giấy, chợ đêm Hàng Ngang - Hàng Đào… chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy các mặt hàng làm đẹp như: son, phấn, kem dưỡng da, mascara chuốt mi, nước hoa… của các thương hiệu “nổi tiếng” được bày bán tràn lan.

Một gian hàng bán mỹ phẩm tại chợ đêm bày bán la liệt các sản phẩm nước hoa của các thương hiệu có tiếng với giá chỉ từ 150 nghìn - 400 nghìn.

Các mặt hàng tại đây đều cơ bản giống nhau. Có rất nhiều các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng như: Dior, Channel, Mac, NYX, Lacoste… được bày bán, tuy nhiên chúng đều là hàng “fake 3, fake 4” giá vô cùng rẻ nên hấp dẫn nhiều chị em có kinh phí làm đẹp eo hẹp đến mua.

Chai nước hoa Lacoste này tại chợ Xanh Cầu Giấy được bán với giá 350 nghìn, trong khi đó cùng mặt hàng này mua tại cửa hàng Lacoste chính hãng có giá 1,5 triệu đồng.

Khi phóng viên đến và hỏi khảo giá được biết giá cả chênh lệch quá nhiều so với hàng thật được bày bán ở các cửa hàng phân phối chính hãng, ví dụ: tại sạp hàng bán mỹ phẩm ở chợ Xanh Cầu Giấy: nước hoa Lascote 250ml giá 350 nghìn, Channel 250 ml giá 240 nghìn, son NYX màu 15 giá 90 nghìn, mascara Maybeline giá 100 nghìn. Tại chợ Ngã Tư Sở bán son NYX màu 15 giá 80 nghìn, mascara Maybeline 90 nghìn… chưa mặc cả.

Mascara của hãng Maybeline xuất xứ từ Trung Quốc chỉ cần mặc cả là có thể sở hữu sản phẩm này với giá giao động 45- 55 nghìn.

Mặc dù bày bán công khai như vậy nhưng chất lượng của các sản phẩm mỹ phẩm và nước hoa này đều không được kiểm chứng. Chỉ biết rằng khi phóng viên mua 1 thỏi son NYX mã màu 15 “made in Taiwan” với giá 40 nghìn và vừa mới thử kiểm tra đã thấy son bị lem ra thành vỏ rất nhiều, và khi kiểm tra trên trang web chính hãng thì không có dòng son nào của NYX có giá xấp xỉ 40 nghìn.

Sản phẩm này được bán với giá 40 nghìn, chênh lệch quá nhiều so với các sản phẩm khác trên website của thương hiệu son NYX.

Việc sử dụng các sản phẩm này sẽ rất nguy hiểm vì không biết được về nguồn gốc thực của các sản phẩm này, ngoài ra chất lượng của chúng không được kiểm chứng. Có rất nhiều trường hợp đã bị dị ứng khi sử dụng sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc trên thị trường.

Bạn Trần Thu Trang, 22 tuổi ở Định Công - Hoàng Mai cho biết, hồi còn là sinh viên năm thứ nhất, bạn cũng thường sử dụng các sản phẩm tại chợ Xanh và sau nhiều lần dùng đã thấy có những triệu chứng về bong da môi, khô môi, dị ứng mắt. Vì vậy sau này mỗi khi mua một sản phẩm làm đẹp, bạn luôn phải cân nhắc và mua tại các cửa hàng phân phối chính hãng.

Hiện nay, trước những cơ hội lựa chọn các sản phẩm làm đẹp ngày càng phong phú thì chị em phụ nữ nên cân nhắc và kiểm tra thật kĩ trước khi mua hàng, tránh trường hợp vì giá hấp dẫn đến bất ngờ mà dẫn tới tình trạng “tiền mất tật mang”, ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân.

Kim Khang

Theo

Link gốc:

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/nhap-nhem-my-pham-thuong-hieu-ngoai.html