Nhập ngũ sau khi tốt nghiệp đại học vì muốn giữ truyền thống gia đình

'Ba em là quân nhân nên em cũng muốn tiếp bước cha ông để phát huy truyền thống của gia đình. Em mong muốn trong môi trường quân ngũ bản thân sẽ trưởng thành hơn, cải thiện được các kỹ năng trong cuộc sống nhiều hơn, để hoàn thiện bản thân mình ngày một tốt hơn'.

Sáng 16/2, TP.HCM và các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận, Bình Thuận đồng loạt tổ chức lễ giao quân cho các đơn vị quân sự, công an năm 2022.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM tặng hoa, thăm hỏi, động viên các tân binh trước giờ lên đường về đơn vị. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Năm 2022, TP.HCM có 3.800 công dân lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự. Các thanh niên của thành phố nhập ngũ vào các đơn vị: Lữ đoàn Hải quân 101, Lữ đoàn Hải quân 957, Trung tâm huấn luyện Vùng 4 Hải quân, Trung tâm huấn luyện Vùng 2 Hải quân, Tư Lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM và các Sư đoàn chủ lực trên địa bàn Quân khu. Ngoài ra có 959 công dân nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an TP.HCM.

Năm nay, các tiêu chuẩn về độ tuổi, sức khỏe, trình độ học vấn của các tân binh đều đạt cao. Có 79 tân binh là đảng viên (đạt 2,08% so với chỉ tiêu), trong đó đảng viên chính thức là 66 người (chiếm 1,74%). Công dân nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học là 1.684 người (đạt 44,32% so với chỉ tiêu). So với năm ngoái, số công dân này tăng lên (năm 2021 là 1.595 người).

Tân binh Trần Linh Lê Phụng chia sẻ bản thân tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật môi trường và đã có việc làm ổn định nhưng vẫn tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự với kỳ vọng môi trường quân ngũ sẽ giúp mình trưởng thành hơn.

"Ba em là quân nhân nên em cũng muốn tiếp bước cha ông để phát huy truyền thống của gia đình. Em mong muốn trong môi trường quân ngũ bản thân sẽ trưởng thành hơn, cải thiện được các kỹ năng trong cuộc sống nhiều hơn, để hoàn thiện bản thân mình ngày một tốt hơn", Phụng bày tỏ.

Ông Trần Hoàng Danh – Bí thư Quận ủy Quận 12 thắp ngọn lửa truyền thống trong ngày hội giao quân.

Tại Ban Chỉ huy Quân sự quận 12 – lễ giao quân điểm của TP.HCM được tổ chức trang trọng, nhanh gọn, đảm bảo các nội dung theo quy định và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã đến dự, động viên các tân binh trước lúc lên đường về đơn vị nhận nhiệm vụ.

Thượng tá Phạm Lê Việt, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Quận 12 cho biết để phòng chống dịch COVID-19, thân nhân của các tân binh được vận động không tham gia lễ giao nhận quân.

“Công tác hậu cần để giao nhận quân được bảo đảm. Các công tác chuẩn bị làm rất tốt từ khâu bảo đảm an ninh trật tự cho tới vệ sinh, phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện rất tốt. Chúng tôi cũng đã vận động và người thân của các tân binh được tiếp xúc và gặp gỡ thanh niên nhập ngũ vào hôm qua. Còn hôm nay vận động người nhà không lên tại điểm giao nhận quân", Thượng tá Phạm Lê Việt nói .

Đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, sáng nay, 1.729 thanh niên trong tỉnh cũng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc. Đây là năm thứ 3 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện công tác giao-nhận quân trong tình trạng dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Do đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh quyết định không tổ chức hoạt động văn nghệ và Hội trại tòng quân năm 2022. Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, 100% thanh niên có lệnh gọi nhập ngũ được ưu tiên tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19; 100% đơn vị nhận quân thực hiện nghiêm công tác tiêu độc khử trùng, chuẩn bị khu vực cách ly....

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tặng hoa cho các tân binh (Ảnh: XM)

Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2022 cao hơn các năm trước ở nhiều tiêu chí như sức khỏe, trình độ văn hóa... có hơn 300 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trong số này có 19 đảng viên tình nguyên tham gia quân ngũ. Tân binh Nguyễn Văn Hoàng, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc chia sẻ: "Sau khi trở thành đảng viên và được nhập ngũ, hy vọng môi trường quân đội sẽ rèn luyện cho mình nhiều hơn về tư tưởng, nhận thức và hành động để hoàn thiện bản thân, phát huy vai trò gương mẫu của người Đảng viên trong môi trường quân đội".

Các tân binh ở tỉnh Bình Thuận háo hức lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Đoàn Sĩ)

Cũng trong sáng nay, 2.730 công dân của 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự. Riêng tại Bình Thuận có 1.300 thanh niên nhập ngũ vào quân đội và 331 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Theo thống kê, công dân nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học là 165/1.300 chỉ tiêu chiếm 12,69%, tăng 0,18% so với năm 2021. Công dân là đảng viên chính thức nhập ngũ là 24/1.300 chỉ tiêu chiếm 1,84% (quy định 1%), tăng 0,84% so với năm 2021.

Các tân binh lên đường làm nghĩa vụ quân sự của Bình Thuận được biên chế về các đơn vị: Binh chủng Pháo binh; Vùng 4 Hải quân; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Quân đoàn 4; Sư đoàn Bộ binh 302; Tiểu đoàn cảnh vệ; Bộ Tham mưu Quân khu 7; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

Chương trình lễ giao, nhận quân ở các địa phương diễn ra nhanh gọn; thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch cao nhất./.

Nhóm PV/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/viet-nam/nhap-ngu-sau-khi-tot-nghiep-dai-hoc-vi-muon-giu-truyen-thong-gia-dinh-post924556.vov