Nhân viên soi chiếu phát hoảng khi hành lý của khách có 2 cánh tay

Theo quy định của công ty vận chuyển, người đàn ông buộc phải đem 2 cánh tay của anh trai bị giật điện về quê bằng cách khác.

Theo SCMP, khi soi chiếu hành lý, nhân viên tại bến xe khu vực Đô Quân, Quý Châu, Trung Quốc phát hiện 2 cánh tay trong túi xách một người đàn ông lớn tuổi.

Nghi ngờ hành khách 50 tuổi có hành vi phạm pháp, nhân viên an ninh đã tiến hành bắt giữ, điều tra. Người đàn ông cho biết 2 cánh tay trong hành lý là của anh trai ông. Người này bị giật điện và phải cắt bỏ 2 bên tay. Theo phong tục ở quê nhà, người chết cần được chôn cất toàn thây nên ông này mới giúp anh đưa 2 cánh tay về quê cất giữ. Nhà chức trách sau đó cũng xác minh với bệnh viện nơi anh trai ông này đang nằm điều trị.

Việc vận chuyển các bộ phận trên cơ thể người bằng phương tiện công cộng đòi hỏi nhiều loại giấy phép. Thậm chí, khi có đủ chứng từ thì bến xe vẫn có quyền từ chối vận chuyển nhằm bảo đảm an toàn và vệ sinh chung cho các hành khách.

Người đàn ông này sau đó phải tự tìm phương tiện khác để đưa 2 cánh tay anh trai mình về quê.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/nhan-vien-soi-chieu-phat-hoang-khi-hanh-ly-cua-khach-co-2-canh-tay-20170809134725461.htm