Nhân viên giặt là tàng trữ ma túy trong bệnh viện: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Bộ Y tế ra văn bản chỉ đạo khẩn vụ phát hiện hai kẻ tàng trữ ma túy trong Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba - Đồng Hới (Quảng Bình).

Bộ Y tế đề nghị giám đốc bệnh viện phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin và tạo mọi điều kiện với cơ quan công an và cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật để điều tra kịp thời, xử lý nghiêm đúng người, đúng tội.

Bệnh viện báo cáo vụ việc về Bộ Y tế trước 11h30 ngày 28/2.

Tang vật của vụ án. (Ảnh: Công an Quảng Bình)

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh này phối hợp với Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba - Đồng Hới cùng một số đơn vị nghiệp vụ, địa phương bắt quả tang hai kẻ là nhân viên của Công ty Ngọc Minh Châu (có trụ sở tại TP Hà Nội) tàng trữ trái phép 84 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Công ty Ngọc Minh Châu đang có hợp đồng giặt đồ với bệnh viện. Hai người bị bắt giữ là Đặng Thanh Vũ (SN 1994, trú xã Đức Ninh, TP Đồng Hới) và Hoàng Hải Đức (SN 1990, trú phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới).

Cơ quan công an khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc tại xưởng giặt của Đặng Thanh Vũ, lực lượng công an phát hiện và thu giữ thêm 400 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, Vũ và Đức khai nhận là nhân viên của Công ty Ngọc Minh Châu. Quá trình làm việc ở xưởng giặt, hai người này mua ma túy về cất giấu để sử dụng.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới là bệnh viện cấp 1, trực thuộc Bộ Y tế, là bệnh viện lớn nhất ở tỉnh Quảng Bình.

NHƯ LOAN

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nhan-vien-giat-la-tang-tru-ma-tuy-trong-benh-vien-bo-y-te-chi-dao-khan-ar855698.html