Nhắn tin

Phòng Bạn đọc và Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân đã nhận và chuyển đến cơ quan chức năng đơn của các công dân sau:

* Đơn của ông Nguyễn Ngọc Khuê ở tổ 48, khu vực 6, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đề nghị được chọn một trong các phương án như trong buổi đối thoại với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định về việc thu hồi đất của gia đình ông. Đơn của ông đã được tòa soạn chuyển đến Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

* Đơn của ông Huỳnh Văn Thịnh ở số 24 Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông phản ánh Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Gia Nghĩa và Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Gia Nghĩa thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng cho gia đình ông. Cụ thể là không thu hồi, không điều chỉnh diện tích đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND tỉnh Đắc Nông thu hồi để thực hiện dự án đường Bắc Nam giai đoạn 1 theo Quyết định số 1611/QĐ-UB ngày 27-10-2005 dẫn đến diện tích trên được chuyển nhượng cho nhiều người và người chịu thiệt hại cuối cùng là ông. Đơn của ông đã được tòa soạn chuyển đến Chủ tịch UBND TP Gia Nghĩa.

* Đơn của bà Hồ Thị Hoa ở Phòng 302-T5 Times City, số 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội phản ánh một công dân cư trú tại tổ 18, khối 3 thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam có hành vi “lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của bà nhưng đến nay chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đơn của bà đã được tòa soạn chuyển đến Công an tỉnh Quảng Nam.

* Đơn của ông Nguyễn Duy Tuyên ở thôn Tràng Cát, xã Kim An, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội phản ánh một cán bộ cựu chiến binh cấp xã có nhiều đơn tố cáo nhiều cá nhân sai sự thật, làm mất uy tín, danh dự của tập thể và cá nhân nhưng chưa bị xử lý. Đơn của ông đã được tòa soạn chuyển đến đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thanh Oai.

* Đơn của ông Nguyễn Văn Chính ở tổ 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội phản ánh gia đình ông có thửa đất 100m² ở tổ 2 phường Việt Hưng, có 2 mặt ngõ thể hiện trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Gia đình ông đã bán 50m² đất quay mặt ra ngõ 76, phố Hoa Lâm, còn 50m² đất quay mặt ra ngõ đi công cộng tại số 1, thuộc ngách 80/14 phố Hoa Lâm, có mặt đối diện là các hộ ông Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Than, Vũ Văn Thắng. Thế nhưng các hộ này đã dựng tôn bịt kín lối đi đầu ngõ, biến đất ngõ đi công cộng làm đất ngõ riêng. Ông đã có đơn đề nghị Tòa án Nhân dân quận Long Biên công nhận đất ngõ đi thuộc đất công, buộc các ông, bà trên tháo dỡ hàng rào nhưng chưa được thụ lý. Đơn của ông đã được tòa soạn chuyển đến Tòa án Nhân dân quận Long Biên.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị giải quyết đơn theo đúng thời gian quy định và có hồi âm để Báo Quân đội nhân dân thông tin đến bạn đọc theo quy định của pháp luật. Thông tin xin gửi về: Phòng Bạn đọc và Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; số điện thoại: 069.554443, 0243.7473063; email: bandocbqd@gmail.com, bandoc@qdnd.vn.

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nhan-tin-706039