Nhận thức pháp luật của người dân biên giới được nâng lên

Với địa bàn biên giới, việc nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân là điều kiện bảo đảm cho an ninh trật tự, ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Bởi vậy, huyện Mường Nhé đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của người dân ở nơi phên giậu Tổ quốc…

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Mường Nhé tuyên truyền về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng tới người dân bản Tá Sú Lình, xã Sín Thầu.

Với trên 90% dân số là người Hà Nhì, việc đi đến từng hộ gia đình tuyên truyền bằng chính ngôn ngữ của họ là cách làm được cấp ủy chính quyền và các lực lượng chức năng trên địa bàn xã Sín Thầu duy trì thực hiện trong thời gian qua. Các văn bản pháp luật vốn vừa khô khan, vừa khó hiểu đối với người dân vùng cao nhưng được vận dụng sáng tạo trong tuyên truyền đã giúp cho bà con dễ nhớ hơn. Những lần tuyên truyền như này đã giúp nhân dân nâng cao nhận thức pháp luật. Ông Pờ Chinh Phạ, Chủ tịch UBND xã Sín Thầu cho biết: “Xã thành lập các tổ an ninh, tổ tuyên truyền trên địa bàn 7 bản. Đội ngũ này thường xuyên sâu sát cơ sở, trực tiếp tới từng hộ gia đình để gặp gỡ, trao đổi với người dân các vấn đề về pháp luật. Ngoài ra, tại các buổi họp bản cũng là dịp để các tổ đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới người dân”.

Cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Mường Nhé, các đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn huyện cũng tích cực phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân trong các cuộc họp hàng tuần, hàng tháng. Đồn Biên phòng A Pa Chải thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể xã Sín Thầu xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền trên địa bàn toàn xã. Từ năm 2020 đến nay, Đồn tổ chức gần 100 buổi tuyên truyền vận động quần chúng cho hơn 6.000 lượt người dân. Đại úy Đinh Quốc Tập, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng A Pa Chải cho biết: “Công tác vận động quần chúng luôn được đơn vị quan tâm chỉ đạo sát sao. Đơn vị bám sát chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân. Nội dung tuyên truyền được tập trung vào các văn kiện pháp lý biên giới được ký kết giữa Việt Nam, Trung Quốc và Lào. Cũng như các chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua công tác tuyên truyền ý thức, nhận thức của người dân đối với vấn đề chủ quyền biên giới được nâng cao. Người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế...”.

Ngay từ đầu năm 2023, UBND huyện Mường Nhé đã tập trung thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, Phòng Dân tộc - cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị của huyện, UBND các xã tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số; tham mưu, thực hiện chính sách ưu tiên sử dụng người biết tiếng dân tộc thiểu số, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, già làng, trưởng bản, chức sắc, chức việc trong các tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Huyện cũng huy động lực lượng bộ đội biên phòng; các đội sản xuất thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379 tham gia phổ biến giáo dục pháp luật gắn với thực hiện các nhiệm vụ của Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”. Đồng thời, huyện tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật gắn với vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành pháp luật, hướng mạnh hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật về cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Ngoài ra, hàng tháng tại các cuộc họp bản, hội nghị ở xã cũng lồng ghép tuyên truyền pháp luật. Một số trường hợp cá biệt, đến từng nhà để tuyên truyền phổ biến. Nội dung chủ yếu tập trung vào các quy định của pháp luật, chính sách của Đảng, Nhà nước, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Biên giới quốc gia...

Từ đầu năm đến nay huyện Mường Nhé tổ chức 20 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với 1.500 lượt người tham dự. Qua đó, hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở khu vực biên giới ngày càng đi vào thực chất, ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được được nâng lên, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Bài, ảnh: Diệp Chi

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/phap-luat/207035/nhan-thuc-phap-luat-cua-nguoi-dan-bien-gioi-duoc-nang-len