Nhận thức để loại bỏ Hội thánh Đức Chúa trời ra khỏi cộng đồng

Sau thời gian tạm lắng, gần đây, nhiều tụ điểm truyền đạo trái phép của Hội thánh Đức Chúa trời (tên gọi khác là Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ) lại xuất hiện ở một số tỉnh, thành trên cả nước. Đặc biệt, trên các trang mạng facebook đã có những hội, nhóm chia sẻ, lôi kéo người dân tham gia với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Các trang "Hội thánh Đức Chúa trời" hoành hành trên không gian mạng

Chỉ cần một thao tác nhỏ, gõ vào phần tìm kiếm trên trang facebook cá nhân: “Hội thánh Đức Chúa trời” trá hình một số các hội, nhóm với đủ tên “Hội thánh của Đức Chúa trời”, “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ”. Để tìm hiểu rõ sự thật về hoạt động của "Hội thánh của Đức Chúa trời” trên mỗi trang điện tử mà có sự thu hút hàng nghìn thành viên tham gia. Gần đây nhất, sau hàng loạt phóng sự “bóc trần” sự thật về "Hội thánh Đức Chúa trời" được phản ánh trên các kênh VTV24, VTCNews khiến dư luận lại dấy lên làn sóng lo ngại trên mỗi địa bàn về an ninh, an toàn trong các cộng đồng dân cư.

Không chỉ vậy, Hội thánh Đức Chúa trời còn hoành hành trên không gian mạng, “nhảy” vào các trang cá nhân để “mời gọi”, thậm chí nhắn tin trên messenger “dụ dỗ” , “thu nạp” thêm các “tín đồ”. Các tin nhắn được “hóa trang” nhẹ nhàng như: “Bạn vào hội (nhóm) đi, Chúa sẽ che chở cho bạn, bạn sẽ hạnh phúc, sẽ không gì làm bạn khổ đau, mọi bệnh tật, nỗi buồn, lo lắng sẽ qua hết…”; “Bất cứ điều gì trong cuộc sống dù là khốn khổ, không ai chia sẻ thì vào hội bạn sẽ được bảo toàn, hạnh phúc”…

Chị Nguyễn Thị N ở xã Thanh Vân, huyện Tam Dương chia sẻ: “Bây giờ cứ vào các trang mạng là nỗi lo sợ bao trùm, Hội thánh Đức Chúa trời đã quay lại với nhiều phương thức hoạt động tinh vi, hội nhắm tới các đối tượng là phụ nữ, học sinh, công chức, sinh viên, người lao động tự do, mắc bệnh hiểm nghèo, nhẹ dạ, cả tin; trong đó nguy hiểm là các cháu học sinh, sinh viên còn đang hiểu biết mơ hồ về tà đạo mới này. Bên lề câu chuyện hằng ngày, nhiều người đã chia sẻ nỗi sợ hãi về hội, nhóm này”.

Đã có khoảng thời gian hoạt động trái pháp luật, Hội thánh Đức Chúa trời khiến nhiều người lao vào, tò mò tin theo đạo một cách mù quáng, đã có những bài học, hệ lụy “đắng lòng” khi vợ bỏ chồng, gia đình tan nát, con cái bỏ bố mẹ và ngược lại… thậm chí họ đập hết bát hương thờ tổ tiên, lao vào hội với những hoạt động kỳ quặc, quái dị và hoang đường.

Họ cho rằng, Đức Chúa trời bảo vệ và chữa lành tất cả các bệnh tật, kể cả ung thư ác tính mà không cần đến bệnh viện; Đức Chúa trời là cha mẹ, sẽ biến hóa cho họ thăng thiên lên trời, ở trên đó sống như tiên, suốt ngày vui chơi, múa hát, không ăn uống, không dùng đến tiền…; dội nước lên người khi làm lễ Páp-têm để được ghi tên vào sổ “Sự sống của Chúa trời Mẹ”; thậm chí ăn bánh và uống rượu nho (người trong hội cho thứ đó là tượng trưng cho huyết của Chúa Giê-su) sẽ được bảo vệ qua mọi tai nạn, được sự sống đời đời; chỉ tin lời người trong hội thánh, không được nghe lời cha mẹ vì họ sinh ra mình phần xác thịt, nhưng linh hồn thuộc về ma quỷ…

Nhờ tuyên truyền qua các cơ quan truyền thông đại chúng, nhờ sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, nhiều người dân đã nhận thức Hội thánh Đức Chúa trời hiện chưa được công nhận là tổ chức tôn giáo, có nhiều hoạt động làm ảnh hưởng đến phong tục, tập quán của địa phương, làm lệch lạc suy nghĩ, biến tướng, không đúng với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Chị Phan Thị B. ở phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên tâm sự: “Thời gian gần đây, trên messenger cá nhân của tôi xuất hiện những tin nhắn, đoạn chat về Hội thánh Đức Chúa trời mang đầy màu sắc mê tín dị đoan, tâng bốc đưa hội, nhóm này thành những điều huyền diệu, rồi không cần lo nghĩ, làm việc nhiều mà vẫn có cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy, được sống ở một thế giới khác toàn điều tốt đẹp…

Tôi nghĩ, tham gia hội này vừa mất thời gian, vừa không mang lại được gì, chỉ làm giàu cho các trưởng điểm nhóm. Bị làm phiền liên tục, tôi đã chặn và cũng chia sẻ cho mọi người thân, gia đình không được tin vào những tin nhắn lạ, vào những hội, nhóm tà đạo, đạo lạ như Hội thánh Đức Chúa trời”.

Hội thánh Đức Chúa trời có nguồn gốc từ Hàn Quốc do Ahn Sahng Hong tự sáng lập vào năm 1964. Du nhập vào Việt Nam từ tháng 3/2001. Xâm nhập vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 2/2015, do đối tượng Nguyễn Văn C. ở xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô làm "chủ trò".

Đối tượng C là lao động tự do ở Hà Nội, khi trở về Vĩnh Phúc đã có hành động tuyên truyền, lôi kéo người thân, bạn bè tập hợp thành một nhóm người tự xưng là Hội thánh Đức Chúa trời. Giáo lý của tổ chức này chủ yếu cóp nhặt từ đạo Tin lành, ngoài ra có một số nội dung mang tính chất tà giáo, không đúng với kinh thánh chính thống của đạo chính thống (Công giáo và Tin lành), đây là tổ chức chưa được cấp phép sinh hoạt tôn giáo, có nhiều hoạt động gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trong cả nước.

Tính đến tháng 3/2020, trên địa bàn tỉnh có khoảng hàng chục tín đồ theo hội; các tín đồ bị lôi kéo, tham gia vào Hội thánh Đức Chúa trời chủ yếu là người có hoàn cảnh khó khăn, người có hôn nhân dang dở, nhỡ thì quá lứa, lao động tự do và một số tín đồ theo vào hội nhóm khi đang là học sinh, sinh viên…

Sau một thời gian hoạt động "cầm chừng", mới đây nhất, ngày 29/4/2023, tại khu đô thị Đồng Sơn, tổ 10, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên, lực lượng chức năng phát hiện 1 điểm nhóm tổ chức hoạt động liên quan Hội thánh Đức Chúa trời. Các lực lượng chức năng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương mời các trường hợp trên đến Công an phường Trưng Trắc để làm việc, đề nghị các trường hợp trên chấp hành các quy định về sinh hoạt tôn giáo, không để ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa bàn.

Tuy vậy, với nhiều phương thức tinh vi, thủ đoạn phức tạp tiềm ẩn, trước sự quay trở lại của Hội thánh Đức Chúa trời, không chỉ các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần vào cuộc mạnh mẽ, có biện pháp ngăn chặn, xử lý hoạt động tôn giáo trái phép, tích cực vận động để người dân hiểu và nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lôi kéo của các đối tượng, mà chính mỗi người dân cũng cần tìm hiểu, nhận diện các trang mạng xấu, độc của hội, nhóm liên quan đến Hội thánh Đức Chúa trời; tuyên truyền, nhắc nhở người thân, con em mình không tham gia vào các tổ chức mang màu sắc mê tín dị đoan, đi ngược lại thuần phong tập quán của dân tộc. Đồng thời, quyết liệt phê phán, loại bỏ tà đạo này ra khỏi cộng đồng.

Bài, ảnh: Nghĩa Thành

Nguồn Vĩnh Phúc: https://baovinhphuc.com.vn/tin-tuc/articletype/articleview/articleid/95631//nhan-thuc-de-loai-bo-hoi-thanh-duc-chua-troi-ra-khoi-cong-dong