Nhan sắc tân Hoa hậu Toàn cầu Trung Quốc bị chê tầm thường

Đêm chung kết Hoa hậu Toàn cầu Trung Quốc 2016 diễn ra vào tối 22/10. Ngôi vị cao nhất đã có chủ bất chấp khá nhiều ồn ào dành cho nhan sắc tân hoa hậu.

Tối 22/10, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu Trung Quốc 2016 tổ chức tại khu resort quốc tế tại Từ Châu. 12 thí sinh xuất sắc đã có cuộc tranh tài với nhiều phần thi. Ngôi vị hoa hậu thuộc về thí sinh số báo danh 10 tên Hàn Ngưng, hai á hậu là Vương Hiểu Tình và Lưu Giai Nghệ.

Khoảnh khắc tân hoa hậu được trao vương miện.

Do yêu cầu từ ban tổ chức, trong phần công bố kết quả, các thí sinh đều phải mặc trang phục truyền thống xường xám.

Tân hoa hậu Hàn Ngưng sinh ra tại Hungary, trưởng thành ở Canada. Cô biết bốn ngoại ngữ, am hiểu về thời trang và là sinh viên trường tài chính. Nền tảng học vấn tốt nhưng nhan sắc tân hoa hậu vấp phải nhiều chỉ trích từ khán giả. Họ cho rằng cô có vẻ ngoài mờ nhạt, vùng mũi không cân đối, gương mặt già trước tuổi.

Giây phút á hậu 1 Vương Hiểu Tình nhận hoa và vương miện. Đây là danh hiệu gây bất ngờ vì phần thể hiện của cô xuyên suốt 4 tháng cuộc thi không được đánh giá cao. Bản thân cô cũng chia sẻ hạnh phúc khi xếp ở vị trí thứ hai chung cuộc.

Tân hoa hậu là thí sinh tự tin nhất đêm chung kết. Trong phần trả lời ứng xử, cô tự đề cử bản thân sau khi giám khảo Lý Đông Điền đề nghị cô đưa ra một ứng viên phù hợp ngôi vị hoa hậu.

Dàn giám khảo cuộc thi năm nay gồm có NTK nổi tiếng Lý Đông Điền, ảnh hậu màn ảnh Huệ Ánh Hồng, tay viết Mã Gia Huy và đại diện của kênh truyền hình Phượng Hoàng.

Hình ảnh các thí sinh trong phần thi trang phục dạ hội. Sử dụng quá nhiều hiệu ứng kỹ xảo nên nhiều ý kiến đánh giá sân khấu mờ ảo không tập trung vào các thí sinh. Khán giả bình luận họ có cảm giác đang xem tiết mục giải trí đơn thuần.

Hoa hậu, á hậu chụp ảnh cùng ban giám khảo và các thí sinh khác trong tối 22/10.

Hiểu Nguyệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhan-sac-tan-hoa-hau-toan-cau-trung-quoc-bi-che-tam-thuong-post691900.html