Nhân lên những nghĩa cử cao đẹp

Thực hiện Chương trình 'Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng' do Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) triển khai, thời gian qua, BĐBP tỉnh Sơn La đã tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Chương trình nhân văn này ngày càng lan tỏa sâu rộng ra cộng đồng xã hội, thu hút nhiều tấm lòng hảo tâm chung tay, nhân lên những nghĩa cử cao đẹp trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Nhân văn, lan tỏa

Năm 2018, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La, khi đó đang là Phó chủ tịch UBND tỉnh, được mời đến dự lễ bế mạc lớp học kỳ quân đội do BĐBP tỉnh Sơn La và Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức cho các em học sinh ở vùng biên giới. Cảm động trước hoàn cảnh của các cháu học sinh là con nuôi đồn biên phòng, khi trở về nhà, đồng chí Hùng bàn bạc với vợ, con và không một chút do dự, cả gia đình đồng lòng, đăng ký nhận đỡ đầu hai cháu: Lường Thị Ly, học lớp 9, ở xã Mường Cai, huyện Sông Mã và Lò Văn Thảo, học lớp 7, ở xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn.

Từ năm 2018 đến nay, gia đình đồng chí Hùng vẫn đều đặn hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng/tháng. Số tiền này được chu cấp cho đến khi các cháu học hết phổ thông, nếu các cháu học tiếp tại những trường chuyên nghiệp hoặc học nghề, gia đình sẽ tiếp tục giúp đỡ. Điều đáng mừng là đến nay, cả hai cháu đều chăm ngoan, học giỏi.

Đồng chí Chá A Của (ngoài cùng, bên phải), Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La tới thăm học sinh nhận đỡ đầu.

Số tiền này được chu cấp cho đến khi các cháu học hết phổ thông, nếu các cháu học tiếp tại những trường chuyên nghiệp hoặc học nghề, gia đình sẽ tiếp tục giúp đỡ. Điều đáng mừng là đến nay, cả hai cháu đều chăm ngoan, học giỏi.

Được biết, từ khi thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng” do BĐBP tỉnh Sơn La thực hiện, rất nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Sơn La đã chủ động, tích cực tham gia ủng hộ, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp tỉnh, huyện. Từ năm 2021, đồng chí Chá A Của, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La và gia đình đã nhận đỡ đầu 2 cháu. Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và gia đình nhận đỡ đầu 1 cháu. Đồng chí Lường Thị Vân Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La nhận đỡ đầu 1 cháu. Đồng chí Tòng Thế Anh, Bí thư Huyện ủy Yên Châu nhận đỡ đầu 1 cháu. Đồng chí Lù Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu đỡ đầu 1 cháu.

Tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đỡ đầu 2 cháu; tập thể Thanh tra tỉnh đỡ đầu 5 cháu... Dù bận rộn nhiều công việc, song khi đã nhận đỡ đầu, các đồng chí lãnh đạo và các tập thể thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, nắm tình hình học tập của các cháu; gửi quà dịp Tết hoặc khai giảng năm học mới. Là một trong hai học sinh được Đồn Biên phòng Phiêng Pằn đỡ đầu, em Lò Văn Thảo, 14 tuổi, ở xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn cho biết: “Nhà con đông anh em, rất vất vả nên được các chú bộ đội đón về nuôi. Con rất biết ơn các chú bộ đội, các cô, các bác và hứa sẽ chăm ngoan để sau này cũng được trở thành bộ đội như các chú”.

Theo đồng chí Lò Minh Hùng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La: "Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đánh giá rất cao hiệu quả của Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng” do BĐBP triển khai. Đây là một trong những hoạt động mang tính nhân văn cao cả, là nguồn động viên, khích lệ rất lớn, giúp các cháu học sinh nghèo gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khu vực biên giới tỉnh Sơn La không bị bỏ lại phía sau, vươn lên trong học tập. Qua đó, góp phần nâng cao dân trí cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới tỉnh Sơn La, vì vậy, rất cần tiếp tục tạo sự lan tỏa sâu rộng”.

Chăm lo tương lai cho các em nhỏ

Thượng tá Đào Mạnh Tưởng, Phó chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh Sơn La cho biết: "BĐBP tỉnh Sơn La có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 274km đường biên, giáp với nước bạn Lào. Khu vực biên giới trải rộng, trong đó 72 bản sát đường biên đều là những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng cao. Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù đã được các cấp chính quyền quan tâm, hỗ trợ nhưng nhiều cháu học sinh gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa, có nguy cơ bỏ học giữa chừng".

Hưởng ứng Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng” do Bộ tư lệnh BĐBP tổ chức, từ năm 2014 đến nay, BĐBP tỉnh Sơn La đã thường xuyên đỡ đầu từ 75 đến 85 cháu học sinh, với những hình thức như: Các tập thể, cá nhân, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tự nguyện thường xuyên dạy dỗ, đỡ đầu mỗi cháu học sinh ít nhất 500.000 đồng/cháu; giúp đỡ thêm quần áo, giày dép, sách vở, xe đạp, bàn học; giúp đỡ ít nhất cho đến khi các cháu học xong lớp 12...

Trong đó, mỗi đồng chí trong Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh nhận đỡ đầu 1 cháu; mỗi cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh nhận nuôi từ 1 đến 5 cháu. Có 10 cháu được đón về các đồn biên phòng để nuôi dạy và chăm sóc. Ngoài ra, BĐBP tỉnh còn đỡ đầu 10 học sinh nước bạn Lào có hoàn cảnh khó khăn (hỗ trợ 500.000 đồng/cháu/tháng). Đồng thời, vận động cán bộ, chiến sĩ trích lương, khẩu phần ăn hằng ngày để duy trì tổ chức “Bữa ăn sáng cho em” đối với 75 học sinh khó khăn tại điểm Trường Puốc Pát và Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học-THCS xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu.

Đại tá Cà Văn Lập, Chính ủy BĐBP tỉnh Sơn La cho biết thêm: "Chúng tôi rất vui bởi kể từ khi triển khai chương trình cho đến nay, nhiều cháu tốt nghiệp THPT, có cháu thi đỗ vào đại học, nhiều cháu từ học sinh trung bình vươn lên thành học sinh khá, giỏi. Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng” tỉnh Sơn La đã bắc cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể với nhân dân khu vực biên giới; góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, cụ thể hóa chủ trương chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết của Đảng, Nhà nước, thực hiện “đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”.

Bài và ảnh: PHẠM KIÊN - MẠNH TƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/nhan-len-nhung-nghia-cu-cao-dep-690790