Nhân lên màu xanh ở Lùng Vai

Được biết đến là xã có diện tích rừng lớn nhất, chất lượng rừng tốt, tỷ lệ che phủ rừng cao nhất huyện Mường Khương, Lùng Vai được ví như 'lá phổi xanh' của huyện vùng cao này.

Ông Nguyễn Tiến Lượng, Chủ tịch UBND xã Lùng Vai cho biết: Đến hết năm 2022, tổng diện tích rừng trên địa bàn hơn 3.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 51,6%, dự kiến hết năm 2023 tỷ lệ che phủ rừng đạt 52,5%, trong đó diện tích rừng tự nhiên gần 2.000 ha và rừng trồng sản xuất hơn 1.000 ha. Điều đáng nói là kể từ khi xã Lùng Vai đạt chuẩn xã nông thôn mới, mặc dù không còn được hỗ trợ kinh phí trồng rừng nhưng diện tích trồng mới rừng sản xuất hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu giao. Cụ thể, năm 2021 trồng mới 46,7/44 ha, vượt 6% kế hoạch giao; năm 2022 trồng mới 85,5/40 ha, vượt 113,8%; năm 2023 phấn đấu trồng mới 45/30 ha, vượt 50% kế hoạch.

Đi thực tế tại các thôn Tà San, Na Lang, Bản Sinh của xã, điều dễ nhận thấy là màu xanh của rừng trồng phủ khắp các quả đồi. Gia đình ông Lý A Giảng ở thôn Bản Sinh là hộ có diện tích rừng trồng lớn nhất xã Lùng Vai (14 ha). Toàn bộ diện tích này trước kia trồng ngô nhưng không đem lại hiệu quả kinh tế nên gia đình ông Giảng đã đầu tư trồng rừng, chủ yếu là quế, mỡ, lát và muồng. Năm 2021, gia đình ông bán đồi cây mỡ đến tuổi khai thác, thu 900 triệu đồng. Sau khi khai thác “trắng”, gia đình ông đầu tư trồng lại toàn bộ bằng cây quế.

Ngoài gia đình ông Giảng, trên địa bàn xã còn nhiều hộ làm giàu từ trồng rừng kinh tế như gia đình ông Lý Văn Long ở thôn Chợ Chậu với hơn 8 ha, gia đình ông Hù Văn Khánh ở thôn Đồng Căm với hơn 5 ha…

Theo ông Hoàng Việt Hiếu, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm địa bàn xã Bản Lầu, những năm qua, phong trào trồng rừng sản xuất ở Lùng Vai phát triển mạnh. Quỹ đất trồng rừng gần như được phủ kín bởi cây quế, cây mỡ, thậm chí nhiều hộ đã chuyển 150 ha trồng ngô, chè già cỗi, năng suất thấp sang trồng rừng.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng ở Lùng Vai phù hợp với trồng rừng sản xuất, đồng thời người dân đã nhận thức được giá trị kinh tế lâm nghiệp mang lại. Chính vì vậy, dù không có chính sách hỗ trợ đầu tư nhưng người dân đã chủ động mua cây giống lâm nghiệp, thuê nhân công trồng rừng sản xuất. Nhờ đó, màu xanh ngày càng được nhân lên trên đất Lùng Vai.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nhan-len-mau-xanh-o-lung-vai-post376797.html