Nhạc sỹ Nguyễn Quỳnh Anh: Sống trọn với đam mê

Nguyễn Quỳnh Anh đến với âm nhạc từ nhỏ, năm lớp 6 đã phải xa nhà, học tập trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp. Hoàn cảnh đã tạo cho người nhạc sỹ trẻ tính tự lập, nghiêm túc trong công việc và không ngại khó khăn. Nhưng trong một con người khác ở Quỳnh Anh là những phút giây bay bổng, lãng mạn, thăng hoa trong sáng tác. Một số nhạc phẩm như 'Sắc hương Ninh Bình', 'Chợ quê', 'Ninh Bình huyền thoại'… đã đánh dấu sự trở về với quê hương Cố đô của một nhạc sỹ trẻ tiềm năng.

Nguyễn Quỳnh Anh (người đứng ngoài cùng bên trái) và các học viên Trung tâm Piano Art tham gia Liên hoan Nghệ thuật châu Á tổ chức tại Singapore năm 2022.

Tốt nghiệp loại giỏi của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nguyễn Quỳnh Anh có một thời gian khá dài học tập trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp. Cô tâm sự: Từ khi bắt đầu vào lớp 6, khi ấy mới 12 tuổi, mẹ đưa lên thi tuyển vào hệ sơ cấp của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Một cô bé "tỉnh lẻ" chân ướt, chân ráo, với vốn liếng là vài phím đàn organ được học ở Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh, mà khi ấy Ninh Bình là địa phương chưa có môi trường âm nhạc phát triển, nhất là piano. Buổi đầu vào thi, xem các bạn chơi piano mà như những nghệ sỹ thực thụ, như múa trên phím đàn, cô đã khóc nằng nặc đòi về, không thi nữa. Những người thầy đã biết, đã nghe được và động viên… rằng chỉ kiểm tra năng khiếu âm nhạc… và cô an tâm ở lại thi tuyển. Thật bất ngờ, tại kỳ sơ tuyển năm đó cô đã vượt qua nhiều bạn ở trung tâm lớn để bước vào Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Sau 12 năm học xa gia đình, cô trở về quê hương với một nguồn năng lượng dồi dào. Quỳnh Anh tâm sự: "Sáng tác đến với tôi là một cái duyên, cảm hứng sáng tác thường đến một cách bất chợt và đầy cảm xúc. Mỗi khi sáng tác cũng là lúc tôi thả lỏng tâm trí và chìm vào thế giới riêng của mình". Phải chăng một trong những cảm xúc ấy đã làm nên một "Sắc hương Ninh Bình" - nhạc phẩm viết về quê hương tươi đẹp, lãng mạn với một Tràng An non nước hữu tình, thơ mộng, một Vân Long mênh mang cánh cò, một Tam Cốc vàng thơm mùa lúa chín và những câu hát chèo lả lơi… Nhạc phẩm cũng được chọn để mở đầu cho Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968- 2018).

Quê hương Ninh Bình tươi đẹp, con người Ninh Bình hiền hòa mến khách với một bề dày văn hóa ngàn năm là những chất liệu quý để Quỳnh Anh viết nên nhiều ca khúc như: Thiên thần nhỏ Ninh Bình, Ninh Bình huyền thoại, Chợ quê… Với những đóng góp đó, năm 2016, cô vinh dự nhận giải B - Giải thưởng VHNT Trương Hán Siêu lần thứ V cho nhạc phẩm "Chợ quê"; năm 2022, nhạc phẩm "Sắc hương Ninh Bình" đạt Giải A- Giải thưởng VHNT Trương Hán Siêu lần thứ VI. Nhạc sỹ, nghệ sỹ nhiếp ảnh Ninh Mạnh Thắng cho biết: "Nguyễn Quỳnh Anh là nữ nhạc sỹ đầu tiên trong Bộ môn Âm nhạc của tỉnh được kết nạp vào Hội Nhạc sỹ Việt Nam, được đánh giá cao về khả năng chuyên môn. Những sáng tác của chị có chiều sâu về giai điệu, khúc thức, phát triển hài hòa giữa dân ca đương đại và nhạc bác học".

Sôi nổi, tự tin, quyết đoán và đầy năng lượng. Với tính cách ấy cũng dễ hiểu khi Quỳnh Anh có một quyết định khá bất ngờ: xin nghỉ việc ở một cơ quan Nhà nước khi đương nhiệm ở vị trí lãnh đạo cấp phòng để chuyên tâm với những đau đáu, khát vọng lập nên Trung tâm đào tạo piano mang tên Piano Art (phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình). Quỳnh Anh cho biết: Mong muốn duy nhất là phát triển Piano Art theo hướng chuyên nghiệp, lấy học viên làm trung tâm đặc biệt là những bạn nhỏ tuổi, đó là những hạt giống tuyệt vời mà tôi cần chăm sóc mỗi ngày".

Năm 2015, Piano art chính thức được thành lập, bao ước mơ, khát vọng được lên kế hoạch thực hiện. Những mầm non âm nhạc được thu hút và tìm đến với Trung tâm ngày một đông, mang đến một sinh khí mới cho hoạt động đào tạo âm nhạc Ninh Bình. Năm 2017, chương trình hòa nhạc "Dương cầm nhỏ" lần thứ nhất ra đời, mặc dù với quy mô không lớn nhưng có thể coi là đêm hòa nhạc piano đầu tiên được tổ chức tại Ninh Bình. Sau thành công đó, hàng năm "Concert Dương cầm nhỏ" đã trở thành thương hiệu mà tất cả phụ huynh và học viên đều mong chờ. Quy mô của chương trình ngày càng mở rộng và chuyên nghiệp hơn thu hút hàng trăm khán giả đến dự.

Nhạc sỹ Nguyễn Quỳnh Anh biểu diễn tại Chương trình hòa nhạc Dương cầm nhỏ năm 2019.

Sau thành công của 4 mùa tổ chức hòa nhạc Dương cầm nhỏ, năm 2022 đánh dấu một năm đặc biệt bởi sau 2 năm phải tạm hoãn tổ chức do dịch COVID-19, Chương trình hòa nhạc thường niên của Piano Art đã quay trở lại trong một diện mạo mới mang tên "Vút bay" với quy mô lớn và ấn tượng hơn, là sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc (biểu diễn Piano và Guitar) và Mỹ thuật (triển lãm tranh) do chính các học viên trung tâm thể hiện. Đây chính là sự chuyển giao lớn, từ "Dương cầm nhỏ" chỉ dành cho cây đàn Piano đến "Vút bay" với thế giới nghệ thuật đa dạng và nhiều màu sắc. Có thể nói rằng "Vút bay" là chương trình nghệ thuật kết hợp giữa Âm nhạc và Mỹ thuật đầu tiên dành cho thiếu nhi do một đơn vị tư nhân tổ chức tại Ninh Bình.

Sau bao năm luyện tập, rèn rũa, Quỳnh Anh đã mạnh dạn đăng ký cho học sinh tham gia các cuộc thi piano trong nước và quốc tế. Những tháng ngày khổ luyện đã cho trái ngọt, một số học viên đã đạt giải cao có thể kể đến như: Đinh Nhật Minh, giải Bạc Liên hoan Tài năng trẻ Nghệ thuật Châu Á - Thái Bình Dương năm 2019; Thái Cao Phong, giải Vàng Liên hoan Nghệ thuật Châu Á năm 2022; Bùi Ngân Nhi, giải Bạc Liên hoan Nghệ thuật Châu Á năm 2022; Phạm Diệu Hân, giải Vàng Festival Piano Thiếu nhi Thành phố Hà Nội năm 2022… Đó là nguồn động viên to lớn, cũng là động lực để Trung tâm chuẩn hóa chương trình đào tạo, cơ sở vật chất. Trung tâm cũng là đơn vị đầu tiên tại Ninh Bình đào tạo chứng chỉ âm nhạc quốc tế Trinity - chứng chỉ âm nhạc uy tín hàng đầu thế giới. Nhiều học viên của Trung tâm đã xuất sắc đạt được chứng chỉ danh giá này.

Nhà thơ Bình Nguyên, Chủ tịch Hội Văn học, Nghệ thuật tỉnh cho biết: "Nguyễn Quỳnh Anh là nữ nhạc sỹ được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên sâu về âm nhạc. Những sáng tác của chị có âm hưởng riêng, giàu nội tâm. Bên cạnh những sáng tác mang nhiều giai điệu trữ tình với ca từ mộc mạc, thuần phác, tinh khiết thì chị cũng dành nhiều thời gian cho những ca khúc mang đậm chất hiện đại. Ngoài sáng tác chị cũng dành nhiều thời gian gắn bó, chia sẻ với các hoạt động của bộ môn âm nhạc và của Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình, nhất là với các hội viên nữ. Hiện nay nữ nhạc sỹ đang dồn nén, tập trung cho công tác phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, chăm sóc các cháu có năng khiếu âm nhạc để từng bước làm nguồn bổ sung cho chuyên ngành Âm nhạc của Ninh Bình và của Hội Nhạc sỹ Việt Nam".

Bài, ảnh: Trọng Văn

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/nhac-sy-nguyen-quynh-anh-song-tron-voi-dam-me/d2022111720109571.htm