Nhắc Fukushima, đừng chỉ nghĩ đến thảm họa

Sau gần 13 năm xảy ra thảm họa kép, Fukushima hồi sinh mạnh mẽ, trở thành điểm đến có nhiều sức hút. Năm 2024, tỉnh kỳ vọng sẽ đón thêm nhiều du khách đến từ Việt Nam.

Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới tái thiết tỉnh Fukushima, sự kiện “Genki! Fukushima 2024” được cơ quan Tái Thiết cùng với đơn vị bảo trợ Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (Japan National Tourism Organization) và Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) phối hợp tổ chức.

Chương trình diễn ra từ ngày 2-4/2 tại Aeon Mall Tân Phú Celadon (TP.HCM). Những địa điểm du lịch đặc sắc, nhiều giá trị văn hóa, ẩm thực của vùng đất này đã được giới thiệu đến khách tham quan.

Bộ trưởng Tái Thiết cùng các khách mời quảng bá du lịch Fukushima đến người Việt. Ảnh: Linh Huỳnh.

Bà Tsuchiya Shinako - Bộ trưởng Tái Thiết cho biết: "Tỉnh Fukushima hấp dẫn du khách không chỉ bởi các điểm đến có thiên nhiên trù phú và lịch sử lâu đời. Nơi đây còn nổi tiếng với nhiều loại hải sản chất lượng cao và các loại trái cây thơm ngon như đào, táo, lê...".

Tại không gian diễn ra sự kiện, mọi người có cơ hội trải nghiệm nhiều món ăn đặc sản như mỳ ramen Kitakata, sò điệp chiên bơ, nước ép đào Fukushima, súp miso...

Nằm cách Tokyo khoảng 200km, tỉnh Fukushima mang nhiều nét văn hóa đặc trưng của Nhật Bản như kiến trúc thành trì, làng cổ, suối nước nóng, hoa anh đào, các loại hải sản cao cấp... Đến Fukushima vào mùa đông, travel blogger Nhị Đặng đã có nhiều trải nghiệm ấn tượng, cô chia sẻ: "Hồi sinh, bình yên và truyền thống là 3 từ tôi xuất hiện trong đầu tôi khi nhắc đến vùng đất này".

Nữ travel blogger cho biết rất thích không gian mùa đông nơi đây, mọi thứ rất trong lành, tĩnh tại và thiền định. Bên cạnh tham quan kiến trúc truyền thống của những ngôi làng, thành đài, Nhị Đặng còn trải nghiệm các hoạt động như sinh hoạt cùng người bản địa và qua đêm tại làng cổ, tham gia workshop làm búp bê Okiagari Koboshi...

Travel blogger Nhị Đặng chia sẻ về một số điểm đến không thể bỏ qua khi đi du lịch Fukushima. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong năm 2023 đã có những chuyến bay thuê bao quốc tế giữa Việt Nam và Fukushima, tạo điều kiện kết nối du lịch. Bà Tsuchiya Shinako chia sẻ năm 2024 cũng sẽ có các chuyến bay thuê dự kiến khai thác từ Việt Nam đến tỉnh này.

Phó Tổng giám đốc Vietravel, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng cho biết: "Tỉnh thành này chưa có chuyến bay thẳng, vì vậy chúng tôi thực hiện chuyến bay charter đưa khách từ TP.HCM đến Fukushima sau đó tỏa đi tham quan các địa điểm và thủ đô Tokyo".

Hiện tại, nhiều du khách đã bắt đầu tìm hiểu, chọn lựa các sản phẩm tour du lịch mùa hoa anh đào của đơn vị. Trong đó, tour đi Nhật Bản có giá cao nhưng khách Việt vẫn chuộng hơn so với tour Hàn Quốc.

Linh Huỳnh

Nguồn Znews: https://znews.vn/nhac-fukushima-dung-chi-nghi-den-tham-hoa-post1458581.html