Nhà thơ nổi tiếng nào 26 tuổi đã làm Bộ trưởng?

Ông là một nhà thơ nổi tiếng từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Bộ Canh nông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Nghệ thuật, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục, Bộ trưởng Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng…

1. Nhà thơ nổi tiếng nào 26 tuổi đã làm Bộ trưởng?

Tố Hữu
Huy Cận
Xuân Diệu
Chế Lan Viên

Chính xác

Nhà thơ Huy Cận sinh ngày 31/5/1919 tại Ân Phú (Hà Tĩnh). Ngoài là một nhà thơ nổi tiếng, ông còn là chính khách từng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng. Khi mới 26 tuổi, ông đã là Bộ trưởng Bộ Canh nông (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), sau đó làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục…

Từ 1984, ông là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Đến năm 2001, ông được bầu là Viện sĩ Viện Hàn lâm Thơ Thế giới.

2. Học hết tú tài, ông theo học trường gì?

Văn hóa
Canh nông
Sư phạm
Y

Chính xác

Huy Cận lúc nhỏ học ở quê, sau vào Huế học trung học, đậu tú tài Pháp; rồi ra Hà Nội học trường Cao đẳng Canh nông. Cuối tháng 7/1945, ông tham dự Quốc dân Đại hội ở Tân Trào, được bầu vào Ủy ban Dân tộc giải phóng toàn quốc.

GS Hà Minh Đức đánh giá, nhà thơ Huy Cận là một trong những đại diện tiêu biểu nhất của phong trào Thơ Mới (1932-1945). Một số tác phẩm chính của ông gồm: Lửa thiêng (1939); Vũ trụ ca (1942); Trời mỗi ngày lại sáng (1958); Đất nở hoa (1960); Hai bàn tay em (1967)… Nhà thơ Huy Cận được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1996. Ông mất năm 2005 tại Hà Nội.

3. Ông là người ký thành lập ngôi trường nào?

Trường ĐH Văn hóa Hà Nội
Học viện An ninh nhân dân
Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chính xác

Tác giả của những vần thơ “Lửa thiêng” chính là người đã ký Nghị định thành lập Học viện An ninh nhân dân năm 1946. Lúc bấy giờ, ông đang là Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Học viện An ninh nhân dân được thành lập ngày 25/6/1946 và ngày này cũng trở thành ngày truyền thống của đơn vị.

4. Ông là em rể của nhà thơ nào?

Thế Lữ
Xuân Diệu
Lưu Trọng Lư
Chế Lan Viên

Chính xác

Huy Cận có hai người vợ. Người vợ đầu của ông là bà Ngô Xuân Như, em gái của nhà thơ Xuân Diệu. Người vợ thứ là bà Trần Lệ Thu, cán bộ giảng dạy Nga văn ở một trường đại học lớn tại Hà Nội.

Ngoài là em rể của nhà thơ Xuân Diệu, Huy Cận và Xuân Diệu còn là 2 người bạn tri kỷ. Xuân Diệu cùng sống với gia đình Huy Cận cho đến hết cuộc đời tại ngôi nhà số 24 Cột Cờ (Điện Biên Phủ), Hà Nội.

5. Ngôi trường ở tỉnh nào mang tên nhà thơ này?

Quảng Bình
Hà Tĩnh
Nghệ An
Thanh Hóa

Chính xác

Tại đường phố ở một số địa phương mang tên nhà thơ Huy Cận như ở Đồng Hới, Quảng Bình (nối Nguyễn Bỉnh Khiêm với Mạc Đĩnh Chi), đường Huy Cận ở Hà Tĩnh (phường Nguyễn Du giao với đường Xuân Diệu). Ngoài ra, ở huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) quê ông cũng có Trường THPT mang tên Cù Huy Cận.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nha-tho-noi-tieng-nao-26-tuoi-da-lam-bo-truong-2223568.html