Nhà thầu chật vật đòi tiền thi công tại Hannam Hòa Bình

Mặc dù việc xây, trát trong hợp đồng xây dựng tại Dự án chung cư Hannam (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đã được hoàn thiện đến 90%, nhưng chủ đầu tư không chịu trả tiền khiến đời sống công nhân, người lao động gặp rất nhiều khó khăn.

Đó là phản ánh của ông Nguyễn Đình Thế, Giám đốc Công ty TNHH XD TM MTV Hiệp Thành (viết tắt Công ty Hiệp Thành). Trước đó, ngày 9/11/2020, doanh nghiệp ký hợp đồng số 10/HĐGK/2020-HB với Công ty TNHH TM thiết bị Hòa Bình (viết tắt Công ty Hòa Bình) thi công một số hạng mục tại Dự án chung cư Hannam (tổ 5, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên).

Dự án chung cư Hannam tại tổ 5, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên.

Nội dung công việc của Công ty Hiệp Thành tại hợp đồng là trát ngoài: Buông rèm 4 xung quanh, đơn giá 85.000đ/m2; xây tường 110 và 120, 70.000đ/m3; trát trong 65.000đ/m2; ốp lát 90.000đ/m2; cán lát sân đường và ốp lát, 70.000đ/m2. Thời gian thi công trong hợp đồng bắt đầu ngày 9/11/2020, không chậm quá 60 ngày kể từ ngày ký.

Sau khi ký kết hợp đồng, Công ty Hiệp Thành đã tổ chức nhân công, máy móc thi công theo đúng hợp đồng, tổng khối lượng công việc trong hợp đồng trị giá 2,492 tỷ đồng, Công ty vẫn duy trì đảm bảo tiến độ (60 ngày) đề ra theo thỏa thuận. Tuy nhiên sau đó, Công ty Hòa Bình chỉ trả 1,605 tỷ đồng, hơn 887 triệu đồng còn lại không chịu thanh toán. Bản thân ông Thế nhiều lần liên lạc với bà Vũ Hồng Thúy, Giám đốc Công ty Hòa Bình đều không được.

Hợp đồng thầu khoán giữa Công ty Hòa Bình và Công ty Hiệp Thành (trích).

Theo ông Thế, kể từ 30/12/2020, Công ty Hòa Bình bắt đầu có những dấu hiệu chậm trễ bàn giao mặt bằng, tiền và vật tư gây ảnh hưởng tới tiến độ thi công của Công ty Hiệp Thành. Cho đến ngày thanh toán, Công ty Hòa Bình khất lần chỉ tạm ứng tiền. “Theo biên bản nghiệm thu với tư vấn giám sát và các cán bộ kỹ thuật tại dự án đã xác nhận Công ty Hiệp Thành hoàn thành 90% từ tầng 3-11 dự án, 10% còn lại họ bảo tiếp tục hoàn thành nhưng lại không cung cấp vật liệu, không cho chúng tôi vào thi công”, ông Thế cho hay.

Việc chậm thanh toán tiền công đã khiến đời sống công nhân lao động của Công ty Hiệp Thành gặp khó khăn, gây áp lực không nhỏ lên ông Thế, vì điều này ông đã quyết định cho dừng thi công, đợi khi có tiền tình hình ổn định mọi người đi làm trở lại. Nhưng rất lâu sau đó ông Thế liên lạc cho chủ đầu tư nhưng không được thanh toán. Một số người khi biết chuyện đi gặp chủ đầu tư thì bị đe dọa, bản thân ông Thế đã từng bị đối tượng lạ mặt đe dọa khi “muối mặt” đòi những đồng tiền công do chính sức lao động mình làm ra. Kể từ đó tới nay tiền không lấy được, công ty ông Thế nhọc nhằn tìm nguồn vốn để quay vòng duy trì sản xuất, nhiều lao động vẫn chưa nhận được tiền công khoán.

Thông báo chuyển vụ việc sang hòa giải của TAND TP Thái Nguyên.

Để đảm bảo quyền lợi của người lao động trong công ty, ông Nguyễn Đình Thế đã có đơn khởi kiện Công ty Hòa Bình ra TAND TP Thái Nguyên và đã được thụ lý giải quyết theo quy định. Ngày 5/7/2022, TAND TP Thái Nguyên có thông báo chuyển vụ việc sang hòa giải, sau đó TAND TP Thái Nguyên đã có thông báo mở phiên đối chất để làm rõ lời khai mâu thuẫn của các đương sự.

Được biết, Hannam Hòa Bình do Công ty TNHH thiết bị Thương mại Hòa Bình là chủ đầu tư, được phân phối bởi Công ty bất động sản GreenLand. Tại dự án này, chủ đầu tư từng vướng lùm xùm trong việc thực hiện nghĩa vụ đã cam kết, công ty không thể chuyển đổi mục đích sử dụng dự án từ căn hộ khách sạn thành căn hộ chung cư để thực hiện việc chuyển nhượng căn hộ cho đối tác (nhà thầu) theo hợp đồng đã ký.

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/nha-thau-chat-vat-doi-tien-thi-cong-tai-hannam-hoa-binh-405273.html