Nhà sư tự thiêu tại chùa

Do không được phật tử tín nhiệm và bị đề nghị chuyển đi nơi khác, Đại đức Thích Thanh Hoằng đã để lại một bức thư rồi đổ dầu lên người tự thiêu tại chùa Sơn Đồng (Quỳnh Phụ, Thái Bình).

Sáng nay trao đổi với VnExpress.net, Đại tá Trần Xuân Tuyết, giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Đại đức Thích Thanh Hoằng đã dùng dầu hỏa thiêu mình vào đêm 28/11 tại chùa Sơn Đồng.

Trước đó, nhà sư này được cho là không được tín nhiệm của người dân và quan hệ không tốt với phật tử, nên đã bị bỏ phiếu đề nghị chuyển đi nơi khác. "Không chịu được áp lực, nhà sư đã viết thư để lại và tự thiêu", đại tá Tuyết cho biết thêm.

Đại đức Thích Thanh Hoàng (42 tuổi), tục danh là Nguyễn Thành Mười, xuất gia từ năm 1995, trụ trì chùa Sơn Đồng xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình từ năm 2002 đến nay.

Hiện chính quyền và nhân dân địa phương đã tổ chức an táng thầy Hoằng trong khuôn viên chùa vào ngày 29/11.

Phương Sơn

Nguồn VnExpress: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/12/nha-su-tu-thieu-tai-chua/