Nhà ở cho người thu nhập thấp, ước mơ xa

Cách đây một nhiệm kỳ, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tổ chức gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI “Khu chung cư dành cho người thu nhập thấp” đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh.

Giờ khu chung cư vẫn đó, biển công trình vẫn còn sáng màu đồng và người thu nhập thấp vẫn đang sinh sống rất thoải mái với những gì họ đã có… Đó là khu chung cư nằm bên đường bao biển khu vực Cột 5, TP.Hạ Long.

5 năm sau, nhiều NLĐ ở tỉnh Quảng Ninh, nhất là những CNLĐ làm việc tại khu công nghiệp thuộc các TP: Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả vẫn mong mỏi “giá mình cũng sở hữu được một căn hộ dành cho người thu nhập thấp… như thế!”.

Nhắc lại chuyện cũ để thấy, nhu cầu về nhà ở (nhất là nhà ở bình dân) luôn là nỗi khát khao, mong mỏi của những NLĐ. Chuyện Cty CP Tập đoàn Hoàng Hà (huyện Đông Triều) xây nhà “trả góp” cho công nhân; rồi các DN ngành than “giữ chân thợ lò” bằng cách xây nhà ở, dựng nơi vui chơi, thiết kế nơi sinh hoạt văn hóa… luôn hấp dẫn những NLĐ tỉnh xa về với Quảng Ninh. Những NLĐ bước qua cổng làng, đi vào nhà máy, trở thành công nhân vùng mỏ, vùng than luôn mong đợi có những khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp, những người nghèo. Theo tin từ ngành than, tính đến nay, đã có ít nhất 10 Cty thành viên của Vinacomin tại Quảng Ninh đã và đang tiếp tục xây dựng chung cư cho công nhân, với tổng số vốn lên tới hàng chục tỉ đồng/công trình. Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản cũng đã làm việc với tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Vinacomin về tình hình xây dựng nhà ở cho công nhân ngành than. Từ năm 2005 đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt trên 100 dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng đô thị trên địa bàn với diện tích 3.502ha đất, riêng nhà ở của công nhân ngành than lên tới trên 3.000 căn hộ. Con số đó không phải là ít.

NLĐ khu vực kinh tế ngoài nhà nước, đặc biệt là NLĐ ở các khu công nghiệp luôn mong mỏi tương lai gần sẽ có thêm nhiều hơn nữa những công trình nhà ở dành cho người thợ. Bởi nhà ở luôn là mơ ước của những NLĐ thu nhập thấp.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/nha-o-cho-nguoi-thu-nhap-thap-uoc-mo-xa/111427.bld