Nhà Nhân ái, ấm tình thương

Từ sự sẻ chia của cộng đồng và những tấm lòng thiện nguyện, nhiều ngôi nhà Nhân ái đã hình thành mang lại niềm vui cho những gia đình nghèo, tiếp thêm niềm tin, động lực để họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Chị Hờ Dường (thôn Suối Cau, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa) tươi cười rạng rỡ cảm ơn chính quyền và nhóm Xứ Nẫu TV trong ngày về nhà mới. Ảnh: KIM LIÊN

Niềm vui an cư

Nhiều năm qua, vợ chồng chị Hờ Dường và anh Y Hải (thôn Suối Cau, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa) cùng hai con gái phải sống trong nhà sàn phên vách, gió lùa nắng rọi, cột kèo bị mối mọt xiêu vẹo có thể đổ ngã bất cứ lúc nào. Hằng ngày Y Hải một mình đi rẫy, vất vả làm lụng nhưng chỉ tạm đắp đổi qua ngày. Trong khi đó, Hờ Dường bị bệnh hen thường trở nặng khi mùa đông đến. Nghèo khó luôn đeo bám gia đình người dân tộc thiểu số này.

Chị Huỳnh Thị Lài, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Sơn Hà cho biết: Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình Hờ Dường, hội đã kết nối, vận động nhóm Xứ Nẫu TV (huyện Tây Hòa) ủng hộ 50 triệu đồng; Quỹ Vì người nghèo của xã hỗ trợ 15 triệu đồng giúp vợ chồng Hờ Dường xây ngôi nhà mới, gồm phòng khách, 2 phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh khép kín. Ngày bàn giao nhà, nhóm Xứ Nẫu TV còn tặng gia đình Hờ Dường 2 chiếc nệm, 2 máy quạt, 2 mền ấm, bếp gas, nồi cơm điện và nhu yếu phẩm...

Hôm bà con trong thôn và cán bộ xã đến mừng nhà mới, Hờ Dường tươi cười rạng rỡ: “Có được ngôi nhà khang trang như thế này, mình rất vui. Đây là mơ ước của gia đình mình bấy lâu nay. Giờ đây, vợ chồng mình yên tâm làm ăn, nuôi dạy các con học hành nên người. Mình cảm ơn mọi người!”.

Gia đình anh Nguyễn Văn Hậu ở thôn Phú Mỹ, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa cũng vừa được bàn giao nhà Nhân ái với mái ngói đỏ tươi, nền lát gạch men sáng bóng. Nở nụ cười tươi, rót ly nước trà mời khách đến mừng tân gia, anh Hậu phấn khởi bày tỏ: “Hôm nay là ngày vui nhất của gia đình tôi. Tôi rất biết ơn chính quyền xã, nhóm Nụ cười hạnh phúc và các nhà hảo tâm đã giúp tôi có ngôi nhà vững chắc để ở lâu dài”.

Ông Hồ Tấn Nông, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phú Mỹ cho hay gia cảnh anh Hậu rất khó khăn. Từ khi lập gia đình, hai vợ chồng anh Hậu vẫn phải sống cùng cha mẹ trong ngôi nhà chật hẹp. Vợ anh sau khi sinh đứa con thứ hai, cháu bị bại não nên chị bị trầm cảm, dẫn đến thần kinh không ổn định. Anh Hậu hằng ngày vừa chăm sóc vợ bệnh con đau, vừa cặm cụi công việc đồng áng để lo toan cuộc sống gia đình.

Trong một chuyến thiện nguyện về giúp bà con nghèo của xã Hòa Đồng, biết được hoàn cảnh gia đình anh Hậu, ông Trần Văn Mênh, Trưởng nhóm Nụ cười hạnh phúc đã kết nối bạn bè, doanh nghiệp ủng hộ 160 triệu đồng để hoàn thiện ngôi nhà Nhân ái theo phương thức “chìa khóa trao tay” giúp gia đình anh Hậu có nơi ở riêng, ổn định. Ngày bàn giao nhà, nhóm cũng đã tặng gia đình anh một số nhu yếu phẩm, bếp gas, nồi cơm điện, quạt máy…

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hòa Đồng chia sẻ: “Chúng tôi rất vui, biết ơn nhóm Nụ cười hạnh phúc đã giúp đỡ gia đình anh Hậu, cũng chính là giúp đỡ xã Hòa Đồng”.

Hoạt động giàu tính nhân văn

Ngoài gia đình anh chị Nguyễn Văn Hậu và Hờ Dường, từ sau tết Nguyên đán Giáp Thìn đến nay, nhóm Xứ Nẫu TV còn phối hợp với Báo Phú Yên hỗ trợ xây dựng 6 nhà Nhân ái. Những ngôi nhà mới giúp các gia đình không còn cảnh sống tạm bợ, nơm nớp lo lắng khi mưa về, hè đến.

Trong đó, gia đình chị Vũ Thị Hạnh (khu phố 7, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh) được hỗ trợ 70 triệu đồng; Mí Dung (thôn Suối Cau, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa) được hỗ trợ 69 triệu đồng; Hờ Tùng (thôn Suối Bạc, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) được hỗ trợ 73 triệu đồng; Y Khải (thôn Lạc Đạo, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa) được hỗ trợ 67 triệu đồng và 2 gia đình Hờ Nhỉ và Hờ Lam (đều ở thôn Tân Hiên, xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa), mỗi gia đình được hỗ trợ 65 triệu đồng để xây nhà.

Hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong điều kiện nguồn lực của Nhà nước và tỉnh còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trong tỉnh, thì sự chung tay của cộng đồng là rất cần thiết, thể hiện trách nhiệm xã hội, sự nhân văn, nhân ái. Sự sẻ chia, hỗ trợ kịp thời của cộng đồng chính là động lực, niềm tin giúp họ vượt qua khó khăn, tiếp tục lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/148/315388/nha-nhan-ai-am-tinh-thuong.html