Nhà giàu Hà Nội lo cháy như karaoke Trần Thái Tông

Báo cháy không hoạt động, rác thải tràn lan, thang máy rơi tự do... nhưng chủ đầu tư chối trách nhiệm khiến người dân kêu cứu lãnh đạo thành phố.

Chiều ngày 3/11, người dân phản ánh với PV báo Đất Việt, Chung cư 229 Phố Vọng (P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) hệ thống báo cháy vẫn không hoạt động. Người dân lo lắng "Tòa nhà mình đang sống có thể rơi vào tình trạng như quán karaoke Trần Thái Tông".

Chiều ngày 3/11, người dân phản ánh với PV báo Đất Việt, Chung cư 229 Phố Vọng (P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) hệ thống báo cháy vẫn không hoạt động. Người dân lo lắng "Tòa nhà mình đang sống có thể rơi vào tình trạng như quán karaoke Trần Thái Tông".

Ngoài ra, cơ sở vật chất tại chung cư 229 Phố Vọng đã xuống cấp trầm trọng. Nơi đây từng được coi là "khu nhà giàu" khi vào thời điểm bàn giao nhà năm 2008, người dân đã phải bỏ ra từ 30 - 40 triệu đồng để sở hữu 1m2.

Trần nhà tại Chung cư 229 Phố Vọng có thể sập xuống đầu người dân bất cứ lúc nào.

Nhiều người dân phản ánh, tình trạng thang máy rơi tự do, trôi tầng thường xuyên xảy ra nhưng Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Du lịch Sao Mai tìm mọi cách trốn tránh, không chịu sửa chữa.

Ông Giang Thanh Lâm - Đại diện khu dân cư 229 Phố Vọng cho biết: "Chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Du lịch Sao Mai (thuộc Văn phòng Thành ủy Hà Nội) cam kết sửa hệ thống PCCC, thang máy, trần nhà... muộn nhất vào ngày 15/9/2016 nhưng đến nay đã quá hạn gần 50 ngày mà không có gì thay đổi".

Bên ngoài, rác thải vứt tràn lan như chỗ không người. Nguyên nhân là do không có ai quản lý, chung cư hoạt động 8 năm nhưng vẫn chưa thành lập được Ban quản trị.

Xung quanh Chung cư 229 Phố Vọng không khác gì bãi rác giữa lòng Thủ đô.

Bên trong, diện tích công cộng của dân cư bị chiếm dụng. Theo ông Lâm, tầng 1 của tòa nhà thuộc tài sản của cư dân sống trong chung cư 229 Phố Vọng nhưng lại bị Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Du lịch Sao Mai chiếm dụng cho người khác thuê. "Đây có thể là nguyên nhân khiến Sao Mai chậm thành lập BQT suốt 4 năm qua" - ông Lâm nói.

Phương Uyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/bao-ve-nguoi-tieu-dung/nha-giau-ha-noi-lo-chay-nhu-karaoke-tran-thai-tong-3322316/