Nhà đầu tư tài chính chưa ủng hộ dự án thép Cà Ná

“Riêng về dự án thép Cà Ná của Hoa Sen (Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen, HOSE: HSG), chúng tôi không thật sự đồng tình trừ phi công ty có thể chứng minh được sự khả thi về môi trường”, đây là phát biểu của đại diện VinaCapital, một trong những nhà đầu tư lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Các nhà đầu tư nước ngoài trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Lê Toàn

Tại Hội nghị thường niên các nhà đầu tư năm 2016 diễn ra từ ngày 12 đến 14-10 tại TPHCM, bà Nguyễn Hoài Thu, Giám đốc điều hành Quỹ VVF thuộc VinaCapital khi trả lời câu hỏi của các phóng viên đã chia sẻ quan điểm đầu tư của tập đoàn quản lý đầu tư và phát triển bất động sản này.

Bà Thu nói: “HSG là một trong những cổ phiếu chúng tôi đã đầu tư từ lâu. Song riêng về dự án thép Cà Ná, chúng tôi không thật sự đồng tình trừ phi công ty có thể chứng minh được sự khả thi về môi trường. Hiện những thông tin đưa ra từ công ty chưa đủ và chúng tôi vẫn đang trong trạng thái dò xét dự án này”.

Bà Thu cũng cho biết trong một số cuộc gặp giữa đại diện HSG và quỹ, phía VinaCapital đã đưa ra nhiều ý kiến với công ty về việc triển khai dự án, chi phí và những vấn đề về bảo vệ môi trường.

“Hiện dự án đó chưa được phê duyệt chính thức nên với chủ trương nếu có lợi cho nhà đầu tư chúng tôi sẽ ủng hộ về mặt kinh doanh thuần túy. Nhưng về môi trường, chúng tôi rất quan tâm và đã nêu ra nhiều câu hỏi nghiêm túc với HSG”, bà Thu nói. VinaCapital, với tư cách nhà đầu tư dài hạn vẫn chờ nghe tiếp thông tin từ phía Hoa Sen và sẽ xem xét lại nếu có các thông tin liên quan và sẽ quyết định có tiếp tục ủng hộ hay không.

Đây là phản ứng bình thường với một tổ chức đầu tư chuyên nghiệp trước các dự án có thể gây hại về môi trường. Trao đổi với phóng viên, một số đại diện các tổ chức đầu tư khác trên thị trường cũng bày tỏ họ không sẵn sàng nói “có” với cổ phiếu của các công ty có vấn đề về môi trường, mặc dù có những giai đoạn các cổ phiếu này giúp họ kiếm tiền khá tốt.

Những quyết định và sự suy xét tương tự như vậy, trên môi trường đầu tư chuyên nghiệp thế giới là một phần của “tài chính xanh” – một khái niệm mới được coi như một tiêu chí để đánh giá chất lượng của một tổ chức đầu tư mặc dù hầu hết công chúng vẫn hiểu việc quan trọng nhất của tổ chức đầu tư dường như chỉ là tìm chỗ mua thấp để bán cao và kiếm lợi nhuận càng nhiều càng tốt.

Phát biểu ở hội nghị này, ông Don Lam, Tổng giám đốc tập đoàn cho biết hiện họ tiếp tục thẩm định nhiều cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp nhà nước lẫn tư nhân. “Đội ngũ đầu tư tư nhân giúp mang lại lợi nhuận vượt trội, hơn 20% đối với 40 khoản đầu tư đã thoái vốn hoàn toàn. Quỹ đang chú trọng các công ty tư nhân thuộc ngành tiêu dùng và cơ sở hạ tầng để tiếp cận nhiều hơn đến giai tầng trung lưu đang mở rộng tại Việt Nam cũng như kế hoạch của chính phủ”, ông Don Lâm cho biết, “Danh mục đầu tư tư nhân hiện chiếm 12%, dự kiến tăng lên 20% trong 1-2 năm tới. Chúng tôi đang xem xét hơn 10 thương vụ có tổng giá trị hơn 100 triệu đô la Mỹ tại đây”.

Hội nghị này thu hút hơn 150 các nhà đầu tư quan tâm đến triển vọng đầu tư tại Việt Nam. Trọng tâm của hội nghị là các thông tin mới nhất về chương trình cổ phần hóa cũng như các doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu gọi thêm vốn từ thị trường đại chúng cũng như các thương vụ đầu tư riêng. Các đại diện tổ chức đầu tư nước ngoài cũng trực tiếp gặp gỡ và trao đổi về triển vọng đầu tư với đại diện các doanh nghiệp Việt Nam như Công ty cổ phần Sữa Việt Nam, Công ty cổ phần Hàng không Vietjet, tập đoàn Novaland, Công ty cổ phần Đất Việt, Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam, Công ty cổ phần Gỗ An Cường và Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons.

Đại diện cho trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM ông Huỳnh Cách Mạng đã cập nhật với nhà đầu tư nước ngoài rằng, 9 tháng đầu năm 2016, GDP của thành phố tăng 7,76%. Tổng vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm hơn 1,1 tỉ đô la Mỹ. Thị trường chứng khoán TPHCM có giá trị vốn hóa hơn 1,4 triệu tỉ đồng (tương đương 63 tỉ đô la Mỹ).

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/152640/nha-dau-tu-tai-chinh-chua-ung-ho-du-an-thep-ca-na.html/