Nhà cái quá 'nổ' khi ra kèo Việt Nam chấp sâu Indonesia?

Trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 giữa ĐT Việt Nam và Indonesia trên sân Mỹ Đình, các nhà cái đã đánh giá rất cao thầy trò HLV Hữu Thắng khi ra kèo Việt Nam chấp sâu Indonesia.

Trên trang web m88.com, tỷ lệ được đưa ra là Việt Nam chấp Indonesia 1 hòa (Việt Nam thắng 1 bàn trong 90 phút mới hòa cược). Với tỷ lệ chấp rất sâu này, nhà cái đánh giá… Indonesia mới là đội dễ thắng cược hơn với mức tiền ăn cược thấp hơn so với Việt Nam.

Trang web này cũng nghiêng về khả năng đây là trận đấu có nhiều bàn thắng khi đưa ra tỷ lệ tài – xỉu (tổng số bàn thắng) là 3 hòa. Điều đó có nghĩa, người chơi nếu muốn thắng cược tài chỉ có thể “ăn mừng” nếu trận đấu có từ 4 bàn thắng trở lên.

Các nhà cái đều đánh giá Việt Nam cao hơn Indonesia. Ảnh: IT.

Cũng theo tỷ lệ cược châu Á, trang web asianbookie.com đưa ra tỷ lệ rất cân là Việt Nam chấp Indonesia 1 hòa trong 90 phút thi đấu chính thức. Về tỷ lệ tài – xỉu, asianbookie đưa ra mức cược “khó đoán” hơn là tỷ lệ 2,75. Theo tỷ lệ này, nếu người tin vào khả năng trận đấu có nhiều bàn thắng, nếu có 3 pha lập công thì sẽ chiến thắng nửa mức tiền cược. Với người đặt vào tỷ lệ ít bàn thắng, nếu trận đấu có 3 bàn thắng sẽ thua nửa mức cược và nếu có 4 bàn thắng sẽ “trắng tay”.

Nếu theo tỷ lệ châu Âu, khả năng Việt Nam giành chiến thắng cũng được đánh giá rất cao. Cụ thể, nhà cái uy tín William Hill ra kèo, tỷ lệ cho cửa Việt Nam thắng là 6/10 (đặt 10 ăn 6), tỷ lệ hòa là 13/5 (đặt 5 ăn 13) và tỷ lệ Indonesia thắng lên tới 19/5 (đặt 5 ăn 19).

Theo William Hill, về tỷ số cụ thể, khả năng Việt Nam sẽ thắng 1-0 (kèm theo suất vào chung kết) tương đối dễ xảy ra với tỷ lệ 13/2 (đặt 2 ăn 13). Các tỷ số khác có xác suất trúng kèo thấp (kèm theo khả năng dễ xảy ra) là Việt Nam thắng 2-0 (tỷ lệ 15/2), Việt Nam thắng 2-1 (tỷ lệ 7/1), Việt Nam thắng 3-1 (12/1). Người chơi “lãng mạn” có thể đặt vào tỷ số Việt Nam thắng 7-0, 7-1 (cùng có tỷ lệ 300/1) hoặc Việt Nam thắng 8-0 (tỷ lệ 500/1).

Thực tế, với những gì thể hiện trong trận bán kết lượt đi, Indonesia đã chứng minh họ không phải là đội bóng yếu. Chính sự lựa chọn là đội “dưới cơ” càng khiến thầy trò HLV Alfred Riedl dễ triển khai lối chơi hơn. Các mức kèo của những nhà cái vì thế có thể bị coi là “hơi quá đà”. Nhưng, hy vọng rằng, với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả nhà, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu thành công để giành chiến thắng chung cuộc.

Tuyết Sơn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/nha-cai-qua-no-khi-ra-keo-viet-nam-chap-sau-indonesia-728776.html