Nhà báo Mỹ ngày càng "dốt" về chính trị

Nhà báo Mỹ hiện tại đa phần là những người đã tốt nghiệp đại học và “ít có khả năng phân biệt giữa Đảng Cộng Hòa và và Đảng Dân Chủ”.

Đây là kết quả ban đầu của cuộc khảo sát “Nhà báo Mỹ trong thời đại số”, được tiến hành bởi trường báo chí trường Đại học Indiana.

Báo chí thời hiện đại đang phụ thuộc quá nhiều vào các nền tảng truyền thông xã hội và công nghệ (ảnh minh họa)

So với một nghiên cứu tương tự từ năm 2002, nghiên cứu này cho thấy có những thay đổi đáng chú ý trong thái độ giữa các phóng viên và các biên tập viên, cùng với những thay đổi trong phương pháp làm việc hàng ngày của nhà báo.

Vậy chuyện gì xảy ra với hướng đi của báo chí Mỹ?

Khi nêu câu hỏi “vấn đề quan trọng nhất mà ngành báo đang phải đối diện hiện nay là gì?", các nhà báo đã đề cập đến những vấn đề như: lợi nhuận giảm (20.4% ý kiến), suy giảm việc làm và tinh giản biên chế (11.3%), yêu cầu đổi mới mô hình kinh doanh và cơ cấu tài trợ (10.8%).

Các nhà báo “bất mãn” đặc biệt quan ngại về mối đe dọa từ các nền tảng truyền thông trực tuyến (11,4%) và khuynh hướng đưa tin vội vàng và thiếu tính xác thực của báo chí hiện đại (9.9%), cho rằng những điều này đang khiến báo chí đi sai hướng.

Những nhà báo này cho rằng, báo chí hiện đang quá phụ thuộc vào phương tiện truyền thông xã hội để tìm kiếm, săn lùng các tin nóng cũng như theo dõi của các tổ chức tin tức khác.

Trong khi đó, phần lớn các nhà báo xem đây là một xu hướng tích cực, cho rằng mạng xã hội thúc đẩy, giúp ích cho cá nhân và công việc, giúp nhà báo tương tác nhiều hơn với độc giả và đưa tin nhanh hơn.

Thậm chí, một số ít các nhà báo còn cho rằng phương tiện truyền thông xã hội đã giúp giảm tải khối lượng công việc, cải thiện năng suất lao động, cho phép họ đưa tin nhiều hơn và nâng cao uy tín cá nhân.

Cuộc khảo sát cũng tiết lộ xu hướng “già hóa” của cộng đồng nhà báo Mỹ, tăng 6 tuổi so với kết quả thống kê năm 2002, với độ tuổi trung bình hiện tại ở mức 47.

Đây là một điểm khá thú vị, cho thấy nhà báo Mỹ đang ngày càng ít quan tâm đến chính trị. Những người lạc quan cho rằng cơ hội của một nền báo chí thực sự độc lập đang tới.

Cơ cấu giới tính vẫn khá thiên lệch trong tỷ trọng nam/nữ của nghề báo. Mặc dù số lượng nữ nhà báo của Mỹ đã tăng 4.5%, họ vẫn chỉ chiếm khoảng hơn 1/3 trong tổng số các nhà báo làm đang làm việc toàn thời gian cho các hãng truyền thông Mỹ.

Cuộc khảo sát cho biết, xu hướng này sẽ vẫn còn tồn tại cho dù các trường báo chí đang có nhiều nhà báo nữ ra trường hơn bao giờ hết.

Những thông tin trên được công bố bởi Hiệp hội Báo chí Ohio, Trường Đại học Indiana.

Lê Hương (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nha-bao-my-ngay-cang-dot-ve-chinh-tri-post130672.info