Ông Lê Thanh Hải bị kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp và quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Ông Lê Thanh Hải bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Ông Lê Thanh Hải bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Trung ương quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Vì sao Bộ Chính trị đề nghị Trung ương kỷ luật cựu Bí thư TP.HCM Lê Thanh Hải?

Ông Lê Thanh Hải đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, gây hậu quả rất nghiêm trọng, để xảy ra nhiều vụ án hình sự gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền TP.HCM.

Vi phạm của ông Lê Thanh Hải 'gây hậu quả rất nghiêm trọng'

Nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải bị xác định thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ, chính quyền thành phố, gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại, thất thoát, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương kỷ luật ông Lê Thanh Hải

Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP. HCM.

Bộ Chính trị thi hành kỷ luật 2 nguyên Chủ tịch thành phố

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo các đồng chí: Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương kỷ luật cựu Bí thư TPHCM Lê Thanh Hải

Ông Lê Thanh Hải thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ, chính quyền Thành phố, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật ông Lê Thanh Hải

Bộ Chính trị báo cáo và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương kỷ luật nguyên Bí thư TP.HCM Lê Thanh Hải

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương kỷ luật nguyên Bí thư TP.HCM Lê Thanh Hải do có trách nhiệm liên quan những sai phạm của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty AIC.

Bộ Chính trị công bố mức kỷ luật với một số nguyên lãnh đạo TP.HCM

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với các ông Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong; đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương kỷ luật ông Lê Thanh Hải

Bộ Chính trị báo cáo và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Dương Văn Thái và Mai Tiến Dũng, xem xét kỷ luật ông Lê Thanh Hải

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo: Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 - 2015; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và các đồng chí: Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong; đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí Dương Văn Thái và Mai Tiến Dũng, xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Lê Thanh Hải.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật và đề nghị kỷ luật cán bộ nhiều tỉnh, thành

Ngày 6 và 7-5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) đã họp kỳ thứ 41. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, chủ trì kỳ họp.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Đề nghị xem xét thi hành kỷ luật nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 và các ông: Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Phong, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật một loạt cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 và các ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong.

UBKT Trung ương đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ cấp cao

Cùng với ông Mai Tiến Dũng, UBKT Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét kỷ luật ông Lê Thanh Hải

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2010-2015 và các cá nhân: Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong.

Thông cáo Kỳ họp thứ 41 Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 06 và 07/5/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 41. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Điện Biên: Cộng đồng chung tay gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử văn hóa

Ngày 15/4, tại Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tổ chức Lễ gắn biển công trình đạt giải Đặc biệt Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ III - VUPA năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sỹ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Chương trình nghệ thuật 'Ân nghĩa quê dừa - khát vọng vươn xa'

Tối 7-1, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình nghệ thuật 'Ân nghĩa quê dừa - khát vọng vươn xa'.

Huyện ủy Thống Nhất bổ nhiệm, điều động nhiều cán bộ

Sáng 6-11, Ban Thường vụ Huyện ủy Thống Nhất tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Xây dựng tỉnh Điện Biên

Ngày 25/9, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Xây dựng của tỉnh (25/09/1963 – 25/09/2023). Nhân dịp này, Bộ Xây dựng đã tặng Cờ thi đua của Bộ cho tập thể Sở Xây dựng Điện Biên nhằm ghi nhận các thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của ngành năm 2022.

Ngành Xây dựng Điện Biên hoàn thành tốt sứ mệnh kiến thiết, xây dựng nơi biên cương Tổ quốc

Ngày 25/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành xây dựng Điện Biên (1963-2023).

Gương mặt thơ: Lê Quang Sinh

Có thể nói, với Lê Quang Sinh, mọi con đường đều dẫn anh tới với thơ. Học Đại học Bách khoa, anh tham gia nhóm thơ 'Vòm cửa xanh' rất nổi hồi ấy, toàn sinh viên kỹ thuật với những cái tên sau này nổi tiếng trong nền văn học nước nhà như: Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Thành Phong, Hà Đức Hạnh...

Mở đường văn hóa từ chức

Loạt 5 bài 'Mở đường văn hóa từ chức' của nhóm tác giả Văn Kiên - Luân Dũng - Thái Hà - Kiều Tú - Tạ Thu Trang - Như Ý - Công Hùng, Báo Tiền Phong đã đoạt Giải C - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đoc.

Nhiều vướng mắc trong triển khai dự án xây dựng trung tâm hành chính tỉnh Điện Biên

Chiều 16/3, Ban chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Điện Biên tổ chức họp đánh giá tiến độ; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Khởi tố thêm 2 cựu lãnh đạo Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn

Tối 07-12, theo nguồn tin của Chuyên đề Công an TPHCM, Công an TPHCM vừa có quyết định khởi tố bị can và khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Hoàng Hải Đăng - cựu Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (RESCO) và ông Nguyễn Đình Phú - cựu Tổng Giám đốc RESCO, về tội 'vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí'.

Để cán bộ từ chức là ''điều bình thường''

Từ chức luôn là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm và liên quan đến cán bộ, công tác cán bộ, quyền lực và lợi ích. Cũng vì thế mà đến nay vẫn chưa có câu trả lời cuối cho vấn đề nước ta đã có 'văn hóa từ chức' hay chưa, dù đây là phạm trù văn hóa chính trị, gắn với trách nhiệm thực thi công vụ của mỗi công chức tại các quốc gia phát triển. 'Văn hóa từ chức' thể hiện lòng tự trọng, trách nhiệm của người đang nắm giữ trọng trách trong bộ máy lãnh đạo đối với sự nghiệp chung.

Chủ động 'rời ghế'

Từ khi Bộ Chính trị có Thông báo số 20-TB/TW, câu chuyện 'rời ghế' của cán bộ lãnh đạo sau khi bị kỷ luật đã không còn lạ lẫm, mở đường cho văn hóa từ chức trong hệ thống chính trị.

Bài học thức tỉnh

'Kỷ luật một vài người để cứu muôn người và sẽ còn phải tiếp tục làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới theo tinh thần Bác Hồ đã dạy: Cắt bỏ một vài cành cây sâu mọt để cứu cả cái cây' - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh về quan điểm phòng, chống tham nhũng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Kỷ luật nhiều lãnh đạo Bộ GD-ĐT, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021.

Tiến cử cán bộ sai, ai phải chịu trách nhiệm?

Khi tiến cử cán bộ sai, người tiến cử giới thiệu phải liên đới chịu trách nhiệm, có như vậy mới lựa chọn được cán bộ đủ tâm, tài, trí phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

Cán bộ bị kỷ luật thôi tham gia BCH Trung ương: Tiền lệ xây dựng văn hóa từ chức

Ông Lê Như Tiến nhận định việc để cán bộ bị kỷ luật thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương sẽ là tiền đề để những cán bộ yếu năng lực, kém đạo đức tự nguyện từ chức.

Quan lộ ông Nguyễn Thành Phong đến khi miễn nhiệm đại biểu HĐND TPHCM

Ông Nguyễn Thành Phong, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM vừa được HĐND TP HCM đồng ý cho thôi làm đại biểu.

Chủ tịch HĐND TP.HCM: Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị UBND TP đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án và giải ngân tốt vốn đầu tư công.

Bước tiến mới để hình thành 'văn hóa từ chức'

Tại Hội nghị lần thứ 6 vừa qua, Ban Chấp hành (BCH) T.Ư đã cho 3 Ủy viên T.Ư Đảng thôi tham gia BCH khóa XIII. Trước đó, các nhân sự này đều đã bị Bộ Chính trị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì những sai phạm trong quá trình công tác.

Công tác cán bộ trở nên 'tròn khâu'

Kết luận số 20 về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật được coi là chủ trương có ý nghĩa đột phá, giúp công tác cán bộ trở nên tròn khâu 'có vào, có ra, có lên, có xuống' như quyết tâm chính trị của Đảng nhiều nhiệm kỳ qua.

Ông Nguyễn Thành Phong thôi làm đại biểu HĐND TPHCM

Sáng 11/10, HĐND TPHCM khóa X triệu tập kỳ họp chuyên đề thứ 17. Tại kỳ họp lần này, các đại biểu sẽ xem xét, thảo luận và thông qua một số tờ trình của UBND thành phố và thực hiện công tác nhân sự.

Ông Nguyễn Thành Phong thôi làm đại biểu HĐND TP.HCM

HĐND TP.HCM miễn nhiệm tư cách đại biểu HĐND TP.HCM đối với ông Nguyễn Thành Phong, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Thành Phong thôi làm Đại biểu HĐND TP.HCM

100% đại biểu HĐND TP.HCM khóa X đồng ý cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP đối với ông Nguyễn Thành Phong, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM.

Miễn nhiệm đại biểu HĐND TP.HCM với ông Nguyễn Thành Phong

Các đại biểu HĐND đã đồng ý miễn nhiệm đại biểu HĐND TP.HCM đối với nguyên Chủ tịch TP Nguyễn Thành Phong.

HĐND TP HCM miễn nhiệm đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Thành Phong

Trước đó, ông Nguyễn Thành Phong đã có đơn xin thôi làm đại biểu HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 do chuyển công tác về Ban Kinh tế Trung ương và sinh sống toàn thời gian tại Hà Nội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Hồng Quảng nghỉ hưu trước tuổi

Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Hồng Quảng được Ban Bí thư cho nghỉ hưu trước tuổi dù vẫn còn gần 2 năm công tác. Trước đó, ông Quảng từng bị UBKT T.Ư kỷ luật cảnh cáo do có một số vi phạm, khuyết điểm.

Ý kiến đảng viên về Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII: Quyết định những vấn đề lớn, quan trọng của đất nước

Qua theo dõi Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII diễn ra từ ngày 3 - 9/10, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Hữu Cường - Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Hội nghị Trung ương 6 lần này tập trung thảo luận, lấy ý kiến đóng góp cho những vấn đề lớn, quan trọng của đất nước. Trong đó có Đề án 'Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045'; Đề án 'Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị'; Đề án 'Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045'.

Trung ương cho ý kiến về nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng kiểm toán Nhà nước

Tại Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội bầu chức danh Tổng kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn các chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tại Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XV.

Đổi mới phương thức lãnh đạo: Lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo

Trung tá Nguyễn Văn Niêm rất tâm đắc khi Hội nghị Trung ương 6 nhất trí cao tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trong đó có đổi mới phương thức lãnh đạo với hệ thống chính trị.

Trung ương Đảng cho ý kiến nhân sự Bộ trưởng Giao thông vận tải, Y tế, Tổng Kiểm toán

Chiều ngày 9/10, Ban Tuyên giáo Trung ương vừa phát thông báo về Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Giới thiệu nhân sự Tổng Kiểm toán, Bộ trưởng Y tế, Giao thông Vận tải

Tại Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội bầu, phê chuẩn một số chức danh. Đồng thời, Trung ương cũng xem xét kỷ luật cán bộ.

Lần đầu tiên quyết định để cán bộ bị kỷ luật thôi tham gia BCH Trung ương

Điểm mới tại Hội nghị Trung ương 6 là lần đầu tiên để cán bộ bị kỷ luật gồm các ông Nguyễn Thành Phong, Huỳnh Tấn Việt, Bùi Nhật Quang, thôi tham gia BCH Trung ương.

Giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Giao thông vận tải

Trung ương đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị giới thiệu Quốc hội bầu chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn Bộ trưởng Y tế, GTVT.