Nguyên Phó Chánh thanh tra giao thông bị bắt vì nhận hối lộ

Công an TP.Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Bùi Văn Minh (35 tuổi), ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ), nguyên Phó Chánh thanh tra Giao thông vận tải (Sở GTVT TP.Cần Thơ), về hành vi nhận hối lộ.

Đối tượng Bùi Văn Minh (ảnh công an cung cấp)

Thông tin trên được lãnh đạo Phòng CSĐT kinh tế (PC 46) Công an TP.Cần Thơ xác nhận với PV Lao Động. Nguồn tin này cho hay, việc bắt giữ được diễn ra trong ngày 27.7, công an đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.

Đối tượng Minh được xác định trong thời gian đảm nhận chức vụ Phó Chánh thanh tra GTVT đã có hành vi nhận hối lộ của 2 doanh nghiệp vận tải trên địa bàn TP.Cần Thơ với số tiền 370 triệu đồng. Việc nhận hối lộ này có liên quan đến đường dây thanh tra giao thông Cần Thơ nhận “bảo kê” gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 7 cán bộ TTGT và 2 đối tượng “cò”; Minh  chỉ bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo và được điều về Văn phòng Sở GTVT TP.Cần Thơ, sau đó tiếp tục điều về Ban điều hành vận tải công cộng cho đến ngày bị bắt. Tuy nhiên, qua củng cố hồ sơ để mở rộng giai đoạn 2 của vụ án, Cơ quan CSĐT đã xác định, trong thời gian đảm nhận chức vụ Phó Chánh TTGT, Minh có hành vi nhận hối lộ của 2 doanh nghiệp với số tiền trên.

Trước đó, TAND TP.Cần Thơ đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm gồm 9 bị cáo trên, trong đó không có Minh. HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo nhiều năm tù, trong đó, bị cáo Đoàn Vũ Duy (nguyên Đội trưởng Đội cơ động đường bộ TP.Cần Thơ) đã bị HĐXX tuyên phạt mức án chung thân…

TRẦN LƯU

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/nguyen-pho-chanh-thanh-tra-giao-thong-bi-bat-vi-nhan-hoi-lo-687211.bld