Nguyên nhân khiến Y Phụng và dàn diễn viên 'mỳ ăn' liền vẫn 'hot'

Điện ảnh những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 từng chứng kiến sự “tung hoành” của một dàn diễn viên "mỳ ăn liền" trẻ trung. Vì sao đã rút lui khỏi màn bạc nhiều năm tên tuổi của họ vẫn "hot"?

Có lẽ sẽ rất lâu nữa người hâm mộ mới có thể quên được dàn diễn viễn thời ‘mỳ ăn liền’ của màn ảnh Việt. Những dòng phim thương mại giai đoạn đầu thập niên 1990 đã chinh phục và thống lĩnh thị trường phim Việt trong một thời gian dài. Dòng phim này đã tạo nên một thế hệ diễn viên ngôi sao mới như Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh, Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh, Thái San, Y Phụng, Công Hậu, Thu Hà… Những dòng phim này luôn bị đánh giá là yếu kém về mặt nghệ thuật, chỉ chạy theo thị trường với tiêu chí sản xuất nhanh, thu hồi vốn nhanh chóng và chạy theo lợi nhuận.

Vậy vì đâu dàn diễn viên thời “mì ăn liền” này lại thu hút khán giả đến vậy dù các hoạt động giải trí của họ hiện nay đã hạn chế đi rất nhiều?

Y Phụng nổi tiếng với phong cách sexy hút hồn

Mới đây nhất, thông tin về Y Phụng, một nghệ sĩ cá tính, đầy sexy, chuyên đóng những vai phản diện lên xe hoa lần thứ 2 với người chồng doanh nhân người Mỹ khiến nhiều người lại hồi tưởng lại quá khứ vàng son một thuở của những trai thanh gái lịch thuở “mì ăn liền”.

Y Phụng tên thật là Nguyễn Mỹ Thế, sinh năm 1979 tại TP HCM. Cô là con gái của nghệ sĩ cải lương Minh Phụng và Kiều Tiên. Y Phụng chính thức bước vào con đường ca hát năm 15 tuổi và nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ bằng sự trẻ trung, bốc lửa khi cover bài You’re my heart You’re my soul của nhóm Modern Talking.

Ngày đó, bên cạnh vẻ lãng tử đầy chất phiêu đốn tim khán giả của Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh, Lý Hùng; Diễm Hương nổi lên với vẻ dịu dàng đằm thắm; Việt Trinh sâu lắng; Thu Hà đài các thì Y Phụng lại mang một vẻ đẹp nổi loạn với thân hình nóng bỏng, đôi mắt, bờ môi gợi tình và nhất là biết khoe lợi thế của vòng một với gu ăn mặc sexy đầy cá tính.

Các thần tượng dòng phim 'Mì ăn liền' của thế hệ 7x - 8x

Trong một thời kỳ giải trí Việt còn quá ít sự lựa chọn nên những tên tuổi của các diễn viên này lập tức nổi lên như cồn. Việc làm phim nhanh gọn để khán giả xem theo cảm xúc yêu ghét rất rõ ràng. Nếu Diễm Hương và Thu Hà chuyên vào những vai thánh thiện thì Y Phụng lại được khán giả nhớ đến với những vai phản diện.

Với cá tính nổi loạn của tuổi trẻ, Y Phụng đã đặt một dấu ấn khác trong lòng khán giả bên cạnh sự dịu dàng đằm thắm của các kiều nữ khác. Y Phụng sở hữu phong cách ăn mặc táo bạo, phớt lờ mọi lời chỉ trích của quan niệm về thẩm mỹ lúc bấy giờ, không ngại ngần tuyên bố và nhận mình là người ham vui, không bao giờ yêu người nghèo và không từ bỏ sự nghiệp để ở nhà sinh con.

Theo thời thế, những sản phẩm mỳ ăn liền đã không thể cạnh tranh được với những bộ phim truyền hình nước ngoài ồ ạt đổ vào nền điện ảnh Việt như "Người giàu cũng khóc", "Đơn giản tôi là Maria" trên truyền hình, thêm vào đó lối tư duy làm phim vội vã, ít tính nghệ thuật nên việc phim "mì ăn liền" "chết" là một điều tất yếu.

Sự thoái trào quá nhanh của dòng phim thị trường đã khiến, khán giả lúc đó quay mặt, không xem phim Việt Nam nữa. Thậm chí là bất mãn với lối làm phim kiểu vội vã, hời hợt, nên những Diễm Hương, Thu Hà, Việt Trinh, Y Phụng, những kiều nữ lá ngọc cành vàng một thuở cũng không còn cách nào phải rút lui vội vã khiến khán giả hụt hẫng. Cũng chính những cuộc rút lui vội vã sau ánh hào quang khiến những tên tuổi này luôn bao phủ những tin đồn khác nhau.

Đến khi điện ảnh trong nước bước qua thời kỳ chuyển giao, điện ảnh Việt đã không thể tìm được những gương mặt đậm chất điện ảnh được như Diễm Hương, Y Phụng, Thu Hà, Việt Trinh, Lý Hùng... Những bộ phim truyền hình sau này dù có đạt được đối chút dấu ấn trong lòng khán giả nhưng chưa có một thế hệ diễn viễn nào lại đồng đều và nhiều "giai thanh, gái lịch" như thế hệ "mì ăn liền".

Hầu hết thế hệ diễn viên này đều đã trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp và đến nay họ đều tham gia giải trí rất ít. Diễm Hương đã ổn định tại Canada, Thu Hà về với nhà hát tuổi trẻ, Việt Trinh vô cùng kín tiến, Lý Hùng vẫn "giường đơn gối chiếc", Lê Tuấn Anh đã rẽ sang nghiệp kinh doanh. Còn Y Phụng đã qua Mỹ sinh sống và lấy chồng ổn định cuộc sống. Sau điện ảnh, mỗi người đã có những sự lựa chọn riêng và tất cả đều rất kín tiếng. Chính vì vậy thông tin về cuộc sống của những tên tuổi này vẫn là những điều đặc biệt thu hút công chúng.

Mỗi khi thông tin về họ được cập nhật, ký ức của khán giả đi cùng với những bộ phim "mì ăn liền" lại được trở lại. Với Y Phụng khán giả vẫn nhớ về một trong những ngôi sao đầy nổi loạn và cá tính của điện ảnh Việt một thuở.

Bên cạnh đó, khán giả dường như vẫn đang chờ đợi sự trở lại của dàn diễn viên đã đem đến cho họ “niềm vui một nửa” khi rời xa đỉnh cao quá sớm. Khán giả cũng chờ sự trở lại với một diện mạo nghệ thuật mới của họ. Nhất là trong lúc phim Việt hiện nay đang thiếu thần tượng xuất sắc đặt dấu ấn trong lòng khán giả. Hi vọng một ngày nào đó, sự trở lại của những Y Phụng, Diễm Hương, Việt Trinh… sẽ làm nức lòng khán giả hâm mộ.

Trần Phương

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nguyen-nhan-khien-y-phung-va-dan-dien-vien-my-an-lien-van-hot-a304725.html