Nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền trở thành Chủ tịch Hội Người cao tuổi

Sáng 9.11, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội toàn quốc Hội Người Cao tuổi khóa V. Đại hội đã bầu ra BCH Hội khóa mới cũng như đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tham dự Đại hội có bà Trương Thị Mai-Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, ông Vũ Đức Đam-Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Hoàng Trung Hải-Bí thư thành ủy Hà Nội cùng 336 đại biểu người cao tuổi (NCT) chính thức đại diện cho hơn 8,6 triệu hội viên NCT cả nước. Trong đó có 81 đại biểu nữ, 43 đại biểu dân tộc thiểu số, 324 đảng viên, 12 đại biểu ngoài Đảng; 11 đại biểu tôn giáo; 2 đại biểu là Anh hùng Lao Động.

Báo cáo kết quả nhiệm kỳ IV, Ông Đàm Hữu Đắc - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) – cho biết, NCT cả nước đã tham gia vận động con cháu, gia đình dòng họ hiến hơn 12 triệu m2 đất, đóng góp hơn 6 triệu ngày công làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi ở cơ sở.

Theo ông Đắc, lực lực NCT có tới hơn 2,5 triệu người tham gia lao động sản xuất; kinh doanh, trên 350.000 NCT làm kinh tế giỏi, 500.000 gia đình có NCT đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Trong các phong trào bảo vệ an ninh biên giới và biển đảo, tham gia giữ gìn trật tự trị an thôn bản, NCT luôn luôn có vai trò tích cực. Trung ương Hội đã phối hợp với một số Bộ, ngành, tỉnh, thành phố tổ chức thành công “Hội nghị biểu dương già làng, trưởng bản tiêu biểu 5 tỉnh Tây Nguyên”, “Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo” kết quả được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và xã hội đánh giá cao.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao lẵng hoa chúc mừng cho anh hùng lao động Cù Thị Hậu-Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Khóa IV. Ảnh Trần Vương

Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Trung ương Hội khóa V gồm 98 Ủy viên, bầu Ban Thường vụ gồm 15 Ủy viên, bầu Ban Kiểm tra Trung ương Hội gồm 5 Ủy viên. Theo đó Bà Phạm Thị Hải Chuyền-Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Người Cao tuổi khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Đàm Hữu Đắc, bà Phạm Thị Sơn, ông Ngô Trọng Vinh và ông Nguyễn Hòa Bình được bầu làm Phó Chủ tịch Hội. Cũng tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao lẵng hoa chúc mừng cho anh hùng lao động Cù Thị Hậu-Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Khóa IV.

Tham gia đại hội có 336 đại biểu người cao tuổi (NCT) chính thức đại diện cho hơn 8,6 triệu hội viên NCT cả nước. Ảnh Trần Vương

Đại hội Người Cao tuổi toàn quốc khóa V kêu gọi toàn thể hội viên NCT cả nước tiếp tục phát huy truyền thống của Hội qua hơn 21 năm xây dựng và phát triển. NCT tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao-Gương sáng”, quyết tâm phấn đấu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần cùng nhân dân cả nước đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vương Trần

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/nguyen-bo-truong-pham-thi-hai-chuyen-tro-thanh-chu-tich-hoi-nguoi-cao-tuoi-609516.bld