Nguy cơ xảy ra cháy từ việc đốt rác tự phát vào mùa nắng nóng

Cách đây 2 ngày, tại Khu dân cư 586 Lê Duẩn, thuộc Phường 3, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) đã xảy ra vụ cháy đám cỏ khô, nguyên nhân do có người tự ý đốt rác. Điều này làm người dân ở trong khu dân cư hết sức lo lắng. Khi đám cháy bùng phát, người dân phát hiện đã nhanh chóng thông báo đến lực lượng chữa cháy. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh đã điều động người và phương tiện kịp thời có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Hiện trường đám cháy trong Khu dân cư 586 Lê Duẩn sau cháy. Ảnh: KIM NGỌC

Người dân ở đây cho biết, sau hơn 30 phút khẩn trương chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Theo quan sát của phóng viên, phía sau khu dân cư này còn nhiều khoảng đất trống, cỏ mọc cao hơn đầu người. Sau đám cháy, các cây xanh của khu dân cư, vườn dừa của người dân giáp với khu dân cư lửa táp sém lá.

Cách đây khoảng 1 tuần, tại Khu đô thị 5A, Phường 4, thành phố Sóc Trăng cũng xảy ra đám cháy do người dân tự ý đốt rác, làm cỏ khô cháy lan mất kiểm soát. Được người dân báo tin, đội chăm sóc cây xanh của khu đô thị điều xe bồn xuống tưới nước dập lửa, tránh để cháy lan vào nhà dân.

Qua các sự việc nên trên, người dân cần cảnh giác, cẩn trọng với nguồn lửa. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy, tuyệt đối không tự ý đốt rác vào thời điểm nắng nóng như hiện nay.

KIM NGỌC

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/doi-song-xa-hoi/nguy-co-xay-ra-chay-tu-viec-dot-rac-tu-phat-vao-mua-nang-nong-72217.html