Nguy cơ cháy nổ ở quán karaoke

Thời gian qua, nhiều chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vẫn chưa thực hiện đúng quy định về phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ nên tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Công an huyện Cẩm Giàng kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ ở quán karaoke Minh Soạn

Nhiều thiếu sót

Tháng 5 vừa qua, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke thuộc diện quản lý trên địa bàn tỉnh, phát hiện các cơ sở còn nhiều thiếu sót trong PCCC, cứu nạn, cứu hộ.

Vườn Sinh thái Thanh Bình (Công ty TNHH Hải Linh) địa chỉ ở phường Tân Bình (TP Hải Dương) chưa thực hiện thiết kế, thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với các hạng mục công trình; chưa bổ sung, chỉnh lý phương án chữa cháy khi thay đổi tính chất, đặc điểm nguy hiểm cháy nổ, độc và các điều kiện liên quan đến hoạt động chữa cháy. Cũng qua công tác kiểm tra, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ yêu cầu cơ sở kinh doanh karaoke Sapphire, có địa chỉ tại thị trấn Thanh Hà (Thanh Hà) cần khẩn trương khắc phục các thiếu sót như chưa thực hiện thiết kế, thẩm duyệt thiết kế PCCC và nghiệm thu về PCCC cho tòa nhà 7 tầng sử dụng kinh doanh cafe, karaoke, xông hơi; cần bổ sung 30 bình chữa cháy các loại; chưa xây dựng, tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ sở; chưa mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định...

Thiếu tá Phạm Phúc Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Cẩm Giàng cho biết trong tháng 6 và 7, Công an huyện phối hợp Công an các xã, thị trấn kiểm tra toàn bộ 52 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn. Đa số cơ sở chấp hành, thực hiện các quy định về PCCC. "Nhiều cơ sở còn một số hạn chế như chưa xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng cơ sở chưa được tập huấn nghiệp vụ, thiếu kiến thức, kỹ năng, trang thiết bị, dụng cụ PCCC chưa được kiểm tra bảo dưỡng định kỳ", thiếu tá Giang chia sẻ.

Ngoài những hạn chế trên, nhiều cơ sở không được thiết kế ngay từ đầu để phục vụ kinh doanh dịch vụ karaoke nên sửa chữa thay đổi kết cấu không bảo đảm an toàn. Cùng với đó, phần lớn cơ sở karaoke có kết cấu phức tạp, chủ yếu là không gian kín với nhiều chất dễ cháy như nhựa, xốp, mút, hệ thống điện được lắp đặt, đấu nối phức tạp, chưa bảo đảm an toàn kỹ thuật. Đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao.

Ngăn hiểm họa

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh, nhất là sau vụ cháy quán karaoke ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) làm 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh, theo kế hoạch từ ngày 20.8 đến ngày 15.9, cơ quan công an các cấp sẽ tiến hành tổng kiểm tra công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn tỉnh.

Công tác kiểm tra tập trung vào một số nội dung quan trọng như hồ sơ quản lý, theo dõi, việc ban hành nội quy, quy định, chấp hành các quy định của pháp luật về thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về hoạt động PCCC. Công tác tổ chức lực lượng, thực tập phương án, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở và những người làm việc tại môi trường nguy hiểm cháy nổ. Các giải pháp, điều kiện ngăn cháy, chống cháy lan, khoảng cách an toàn giữa các nhà và công trình. Hệ thống điện, chống sét. Số lượng, chủng loại, tình trạng hoạt động của các phương tiện, thiết bị báo cháy, chữa cháy được trang bị, lắp đặt tại cơ sở. Các trang bị, phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ cho đội PCCC cơ sở...

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, trong quá trình kiểm tra, các trường hợp vi phạm sẽ bị lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo quy định pháp luật. Những vi phạm trực tiếp dẫn đến nguy cơ phát sinh cháy nổ hoặc có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản khi có cháy nổ xảy ra hay trực tiếp ảnh hưởng đến điều kiện thoát nạn thì ngoài việc xử lý vi phạm hành chính sẽ bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động để khắc phục. Cơ quan chức năng sẽ tổ chức khảo sát, xây dựng và triển khai thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở...

Từ việc tích cực tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn của cơ quan công an, nhiều chủ cơ sở karaoke đã nhận thức, chấp hành các quy định, yêu cầu về PCCC. Anh Mai Văn Soạn, chủ quán karaoke Minh Soạn, ở phố An Ninh, khu đô thị Việt Mỹ, thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng) cho biết được cơ quan chức năng các cấp kiểm tra, hướng dẫn, anh đã chấp hành, thực hiện cơ bản các điều kiện, biện pháp PCCC, cứu nạn, cứu hộ. "Để bảo đảm an toàn PCCC, những ngày sắp tới, gia đình sẽ thay, lắp đặt hệ thống đèn báo lối ra, nâng cấp một số đường dây, mối đấu đường điện", anh Soạn cho biết.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh), từ đầu năm đến nay, lực lượng công an các cấp kiểm tra 147 trong tổng số 335 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn, phát hiện 465 nội dung thiếu sót, đã kiến nghị các cơ sở khắc phục, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 9 trường hợp với số tiền 34,5 triệu đồng; đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động 6 cơ sở.

DANH TRUNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/phap-luat/nguy-co-chay-no-o-quan-karaoke-212280