Người trồng hoa cây cảnh hối hả vào vụ Tết

Trên các cánh đồng cây cảnh ở các xã: Liên Nghĩa, Mễ Sở, Thắng Lợi, Tân Tiến của huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) đều dễ dàng nhận thấy những người phụ nữ đang miệt mài chăm sóc cây. Đây là thời điểm quan trọng đối với những người trồng cây cảnh để chuẩn bị cho dịp Tết.

Người trồng hoa tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội

Cả năm trồng và chăm sóc thửa quất cảnh lên tới gần 2.000 cây, thời điểm này, chị Hoàng Thị Anh (ở xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang) đang tất bật chăm sóc và tỉa tót từng cây, từng bình quất cảnh, chuẩn bị cho dịp Tết. Chị Anh chia sẻ: "Làm quất, bưởi, cam cảnh thì dịp cuối năm là phải chăm sóc, theo dõi cây rất sát sao, đảm bảo cây có lá, quả tốt, tránh bị sương muối làm hỏng cây. Việc tưới nước phải ngày 2 lần, vì không thể tưới quá đẫm nước, chỉ giữ vừa độ ẩm cho cả lá và gốc, nên khá bận rộn".

Ở làng hoa xã Phụng Công (huyện Văn Giang) lại chủ yếu trồng các loại cây hoa, cây tiểu cảnh nên công việc của người trồng cũng không hề kém bận rộn. Chị Lê Thị Nga (ở xã Phụng Công) cho biết: "Gia đình tôi trồng 5 nghìn chậu hoa trạng nguyên. Mùa này là hoa bắt đầu rộ để kịp bán ra dịp Tết. Ngày nào chúng tôi cũng phải tỉa lá xấu, tưới nước giữ ẩm và giữ sắc cho lá, hoa".

Còn tại làng hoa ở huyện Mê Linh (Hà Nội), người trồng hoa cũng luôn chân luôn tay trên những thửa ruộng. Chị Nguyễn Thị Nhung (ở xã Mê Linh, huyện Mê Linh) cho hay: "Trồng trọt cả năm, đầu tư rất nhiều công sức và tiền của, nên gần đến ngày thu hoạch mình càng phải đầu tư thời gian để chăm chút cho hoa đẹp và hiệu quả. Làm hoa tưởng là nhàn hơn các loại cây khác nhưng thực tế, nó mất rất nhiều thời gian, từ việc theo dõi phát triển của cây, phòng bệnh đến việc chăm cho hoa nở đúng dịp Tết, sớm cũng không được mà muộn cũng không được".

Mua bán ngay tại ruộng

Thời điểm này cũng là lúc khách buôn hoa cây cảnh ở khắp các tỉnh, thành về đặt hàng, phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán. Những khách buôn tìm về lựa chọn mặt hàng, sau khi đạt được thỏa thuận, họ sẽ làm hợp đồng đặt cọc và đợi đến ngày là hàng hóa sẽ được vận chuyển đến. Chị Vũ Thị Nhàn (ở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) là khách mua buôn quất, bưởi, cam cảnh quen thuộc ở xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, Hưng Yên. "Năm nào nhà tôi cũng về đây nhập hàng Tết, cứ từ tháng 10 âm lịch là về tìm hàng. Như hôm nay, tôi đặt mua 300 cây bình và 200 cây chậu các loại. Mình làm hợp đồng đặt cọc, xác nhận hàng với nhau xong thì cứ đúng lịch chuyển cây là anh em dưới này họ xếp hàng chuyển lên cho mình. Bây giờ mọi giao dịch cũng tiện, tiền thì chuyển khoản, cây cối có vấn đề gì thì gọi video nói chuyện, xác nhận với nhau, không phải đi lại vất vả như trước kia", chị Nhàn nói.

Chị Phạm Minh Hải (ở xã Mê Linh, huyện Mê Linh) cho biết: "Hôm qua, gia đình tôi vừa chốt đơn với khách từ tỉnh Hà Tĩnh 2.000 chậu hoa hồng mini. Với hàng hoa, từ cuối tháng 10 âm lịch là đã tấp nập chuyển hàng cho khách ở tỉnh rồi. Người mua, kẻ bán giao dịch với nhau tại ruộng luôn, chốt đơn xong là mình có trách nhiệm vận chuyển hàng theo yêu cầu của họ về thời gian, địa điểm".

Theo những người trồng hoa cây cảnh ở huyện Văn Giang, năm nay, thời tiết cũng khá thuận lợi nên cây cối ra hoa đều, phát triển tốt hơn so với mọi năm. Tiết lộ về giá cả, bà Nguyễn Thị Thắm (ở xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang) cho biết: "Mặc dù chi phí phân bón, thuốc trừ sâu tăng nhưng giá bán không tăng. Chúng tôi hy vọng vụ Tết năm nay sức mua sẽ tốt".

Hoàng Sa

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nguoi-trong-hoa-cay-canh-hoi-ha-vao-vu-tet-20231207164754719.htm