Người thứ hai được ghép tim lợn đã qua đời sau gần 6 tuần phẫu thuật

Lawrence Faucette, người thứ hai được ghép tim lợn biến đổi gen, đã qua đời sau sáu tuần phẫu thuật.

Trung tâm Y tế Đại học Maryland, nơi thực hiện quy trình cấy ghép cho biết quả tim bắt đầu có dấu hiệu đào thải trong những ngày gần đây. "Mong muốn cuối cùng của Faucette là chúng ta có thể tận dụng tối đa những gì đã học được từ kinh nghiệm của trường hợp ông để những người khác có thể được đảm bảo cơ hội có được trái tim mới khi không có nội tạng người. Sau đó, ông nói với đội ngũ bác sĩ và y tá rằng ông ấy yêu chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhớ ông ấy vô cùng” - Tiến sĩ Bartley Griffith, giám đốc lâm sàng của chương trình cấy ghép tim tại Đại học Y Maryland, cho biết.

Griffith (58 tuổi) đã thực hiện cuộc phẫu thuật thử nghiệm. Ông được đưa vào bệnh viện ngày 14-9 sau khi gặp các triệu chứng suy tim và trải qua ca cấy ghép thử nghiệm sáu ngày sau đó. Bệnh tim và các tình trạng bệnh lý có từ trước khiến ông không đủ điều kiện để được ghép tim theo phương pháp truyền thống.

Faucette nói với bệnh viện trong một cuộc phỏng vấn nội bộ vài ngày trước cuộc phẫu thuật: “Hy vọng thực sự duy nhất còn lại của tôi là được sử dụng trái tim lợn, phương pháp cấy ghép xenotransplant”. Vào thời điểm đó, vợ ông, Ann Faucette, cho biết: “Chúng tôi không có kỳ vọng nào khác ngoài hy vọng có thêm thời gian bên nhau. Điều đó có thể đơn giản như ngồi trước hiên nhà và uống cà phê cùng nhau”.

Ông Faucette

Trong những tuần ngay sau ca cấy ghép, các bác sĩ báo cáo rằng ông đã đạt được tiến bộ đáng kể, bao gồm việc tham gia vật lý trị liệu và dành thời gian cho gia đình. Một tháng sau cuộc phẫu thuật, các bác sĩ cho biết họ tin rằng chức năng tim của ông rất tốt và đã ngừng sử dụng thuốc hỗ trợ chức năng tim của ông. Griffith cho biết vào thời điểm đó: “Hiện tại, chúng tôi không có bằng chứng về sự lây nhiễm và không có bằng chứng nào về việc trái tim không tương thích”.

Các bác sĩ đã điều trị cho Faucette bằng phương pháp điều trị kháng thể thử nghiệm để ức chế hệ thống miễn dịch hơn nữa và ngăn chặn sự đào thải. Tuy nhiên, đào thải nội tạng là “thách thức lớn nhất đối với các ca cấy ghép truyền thống cũng liên quan đến nội tạng người” - bệnh viện cho biết.

Trong thông báo về sự ra đi của chồng, Ann gửi lời cảm ơn đến những người đã tham gia chăm sóc chồng cô tại bệnh viện.

Theo chính phủ liên bang, có hơn 113.000 người trong danh sách ghép tạng, trong đó có hơn 3.300 người cần tim. Nhóm Donate life America cho biết, mỗi ngày có 17 người chết trong khi chờ đợi nội tạng được hiến tặng.

Vào tháng 1/2022, Đại học Maryland cũng thực hiện ca phẫu thuật thử nghiệm đầu tiên như vậy trên David Bennett, 57 tuổi, người đã chết hai tháng sau cuộc phẫu thuật. Mặc dù không có dấu hiệu thải ghép trong những tuần đầu tiên sau ca cấy ghép, nhưng khám nghiệm tử thi kết luận rằng Bennett cuối cùng đã chết vì suy tim do “một loạt yếu tố phức tạp”, bao gồm cả tình trạng của Bennett trước cuộc phẫu thuật.

Một nghiên cứu được công bố trên Lancet cũng lưu ý, có bằng chứng về virus lợn chưa được xác định trước đó thâm nhiễm sau ca phẫu thuật.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/nguoi-thu-hai-duoc-ghep-tim-lon-qua-doi-gan-sau-tuan-sau-ca-phau-thuat_154719.html