Người thầy tâm huyết với công tác giáo dục thể chất

Thầy giáo Huỳnh Thà (1965, Tổ trưởng chuyên môn tổ Hóa - Sinh - Thể dục Trường THCS Trần Cao Vân, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) đã có 25 năm trong nghề dạy học, gắn bó với công tác giáo dục thể chất, bồi dưỡng học sinh năng khiếu của trường.

Thầy giáo Huỳnh Thà (1965, Tổ trưởng chuyên môn tổ Hóa - Sinh - Thể dục Trường THCS Trần Cao Vân, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) đã có 25 năm trong nghề dạy học, gắn bó với công tác giáo dục thể chất, bồi dưỡng học sinh năng khiếu của trường.

Ngoài giờ giảng dạy chính ở các lớp, thầy Huỳnh Thà được biết đến là người “mát tay” trong bồi dưỡng các đội học sinh năng khiếu như Việt dã, điền kinh, bóng chuyền, bóng đá, bơi lội và cầu lông ở H. Duy Xuyên. Nhìn vào bảng thành tích đoàn VĐV thể thao của trường và của huyện tham gia các giải thể thao trong và ngoài tỉnh, nhiều nhà chuyên môn không khỏi thán phục. Năm học 2010-2011, Trường THCS Trần Cao Vân nhất toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện; giải nhì toàn đoàn Việt dã, ba đồng đội nữ môn điền kinh cấp tỉnh, đạt 3 HCV và 3 HCB ở môn Việt dã, điền kinh. Năm học 2011-2012, giải nhất toàn đoàn Việt dã, cờ vua, điền kinh, bóng đá nữ, nhì bóng chuyền, nhất toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện; nhất toàn đoàn Việt dã, ba toàn đoàn điền kinh, ba bóng chuyền toàn tỉnh và đạt 5 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ ở các bộ môn như việt dã, điền kinh, cầu lông… Bên cạnh đó, thầy Thà tham gia huấn luyện các đội tuyển của huyện dự thi ở tỉnh hầu hết các bộ môn đều đạt giải cao.

Với những kết quả trên đã góp phần cho huyện nhà đạt giải nhất toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh năm học 2015-2016. Tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX (được tổ chức tại Nghệ An, Thanh Hóa) đã có một số em học sinh của trường Trần Cao Vân tham gia thi đấu ở các bộ môn như bóng chuyền và môn đẩy gậy, đặc biệt là em Nguyễn Thu Kiều và Nguyễn Hữu Tấn đã đem về cho tỉnh nhà 1 HCB và 1 HCĐ ở môn đẩy gậy.

Thầy Huỳnh Thà hướng dẫn học trò môn đẩy gậy.

Đánh giá về thầy giáo Huỳnh Thà, ông Nguyễn Quang Bàn - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Cao Vân nói: Từ năm 2007 đến năm 2016, thầy Thà liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 3 lần đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (các năm 2001-2002, 2005-2006 và 2012-2013); 3 lần UBND tỉnh tặng Bằng khen (năm 2002-2003 và 2010-2011) và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT năm 2012-2013. Năm học 2015-2016, thầy được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Thầy Huỳnh Thà cũng là người có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong việc giảng dạy nâng cao thành tích các môn thể thao của học sinh cấp THCS, được tỉnh và huyện đánh giá cao. Trong công việc cũng như trong cuộc sống, thầy Thà luôn khiêm tốn, hòa đồng, quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp và mọi người.

Những nỗ lực của thầy Huỳnh Thà được ghi nhận bằng các danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp, những tấm bằng khen của UBND tỉnh, của Bộ GD-ĐT. Nhưng có lẽ niềm vui lớn nhất đối với thầy là sự trưởng thành, khỏe mạnh, phát triển năng khiếu của các thế hệ học sinh do mình dạy dỗ.

Thạch Hà

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_160117_nguo-i-tha-y-tam-huye-t-vo-i-cong-ta-c-gia-o-du-c-.aspx