Người Sài Gòn té ngã dưới 'biển nước' cao 1 mét do triều cường

Sáng 16.11, triều cường tiếp tục dâng cao gây ngập nhiều khu vực trên địa bàn TP.HCM, người dân phải chật vật dắt xe chết máy đi làm.

Người và xe té ngã nằm ngay dưới nước ướt đẫm trên đường Lê Văn Lương - Ảnh: ẢNH: AN HUY

Theo ghi nhận của Thanh Niên, lúc 5 giờ 45, ngày 16.11, trên đường Lê Văn Lương, đoạn qua xã Phước Kiểng, Nhơn Đức (H.Nhà Bè, TP.HCM) triều cường dâng cao, ngập kéo dài như sông. Một số đoạn nước dâng cao gần 1m, nhiều người chạy xe đi làm trong buổi sáng phải lội nước đẩy bộ vô cùng khổ sở.

VIDEO: Dân Sài Gòn vật vã với triều cường từ sáng sớm - Thực hiện: Phạm Hữu, An Huy

Do triều cường diễn ra trúng giờ cao điểm, hàng nghìn người từ H.Nhà Bè trên đường vào trung tâm TP, xe bị chết máy trễ công việc. Trong đó, nhiều phụ huynh đưa con em đi học cũng bị trễ giờ.

Bên cạnh đó, nước dâng quá cao khiến một số người điều khiển xe qua khu vực loạng choạng tay lái rồi té ngã, người và phương tiện nằm ngay dưới nước ướt đẫm.

Nhiều xe chết máy trên đường Lê Văn Lương sáng 16.11 - Ảnh: ẢNH: AN HUY

Theo một số người dân sống tại khu vực ấp 3, xã Nhuận Đức (H.Nhà Bè), nhiều năm nay, mỗi khi vào đợt triều cường thì con đường luôn bị nước dâng cao, có thời điểm dâng hơn 1m. Người dân vất vả trăm bề, xe cộ qua lại bị chết máy ảnh hưởng công việc. Nước tràn vào nhà hư hỏng đồ dùng sinh hoạt, gây ô nhiễm.

Đến hơn 7 giờ 30, nước triều trên đường Lê Văn Lương bắt đầu rút dần, việc đi lại của người dân bình thường trở lại.

Trong sáng cùng ngày, triều cường cũng gây ngập nặng tại một số tuyến đường như Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (Q.7) khiến nhiều người trên đường đi làm xe bị chết máy, ảnh hưởng công việc.

Theo trung tâm khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước triều trên các sông rạch trên địa bàn TP.HCM đang lên cao, đỉnh triều cao nhất có khả năng cao hơn báo động 3 là 0,15m. Dự kiến ngày 16.11, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) nước triều dâng cao 1,63m; tại trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) nước triều dâng cao 1,69m.

Con đường Lê Văn Lương như sông - Ảnh: ẢNH: HUY HỮU

Chới với giữa dòng nước - Ảnh: ẢNH: HUY HỮU

Học sinh trễ giờ học vì xe chết máy - Ảnh: ẢNH: HUY HỮU

Xe chết máy la liệt - Ảnh: ẢNH: HUY HỮU

Cố đẩy xe qua nước ngập ẢNH: HUY HỮU

Mỗi đợt triều cường, đường Lê Văn Lương lại ngập - Ảnh: ẢNH: HUY HỮU

Nước ngập hơn nửa bánh xe máy - Ảnh: ẢNH: HUY HỮU

Ông bố cố sửa xe trên đường đưa con đi học - Ảnh: ẢNH: HUY HỮU

Hôm nay, 16.11 được xem là ngày triều cường lên đỉnh - Ảnh: ẢNH: HUY HỮU

Triều cường dâng, mỗi ngày đi làm là một ác mộng - Ảnh: ẢNH: HUY HỮU

Cố đẩy xe qua nước ngập - Ảnh: ẢNH: HUY HỮU

Ngập nước là hình ảnh quá quen thuộc với người dân ở H.Nhà Bè - Ảnh: ẢNH: HUY HỮU

Dắt xe chết máy tránh một xe buýt nhỏ đang đi tới - Ảnh: ẢNH: HUY HỮU

Muôn kiểu xe chết máy trên đường - Ảnh: ẢNH: HUY HỮU

Người đi làm vất vả vì nước ngập - Ảnh: ẢNH: HUY HỮU

Con đường Lê Văn Lương đã ngập từ nhiều năm nay - Ảnh: ẢNH: HUY HỮU

An Huy - An Huy - Phạm Hữu

Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/doi-song/nguoi-sai-gon-te-nga-duoi-bien-nuoc-cao-1-met-do-trieu-cuong-765541.html