Người Sài Gòn lại 'bó gối' khi trời mưa kết hợp triều cường đạt đỉnh

Chiều ngày 17.10, trời mưa như trút nước trùng vào thời điểm triều cường đạt đỉnh khiến một số tuyến đường, hẻm trên địa bàn quận Bình Thạnh như: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Quới, Thanh Đa bị ngập nặng. Người dân nơi đây thường ví như đang sống ở mùa nước nổi miền Tây.

Khoảng 16h ngày 17.10, triều cường bắt đầu dâng cao ở các quận Bình Thạnh, Bình Tân, Thủ Đức, Q.7,... Đặc biệt, khu dân cư bên cầu kinh Thanh Đa (Q.Bình Thạnh) bị nước xâm nhập. Nước dâng cao tràn vào nhà gây ngập nặng.

Đến khoảng 18h15, cơn mưa như trút nước đổ xuống nhiều quận ở TPHCM khiến ngập càng thêm ngập. Cuộc sống của người dân bị đảo lộn

Người dân chỉ còn biết ngồi chờ nước rút

Nhà cô Nguyễn Thị Xuân Phú (Phường 25, Q.Bình Thạnh) dù đã nâng nền lên cao nhưng không tránh khỏi ngập. "Nhà tôi đã nâng nền lên 6 tấc nhưng không tránh khỏi ngập. Tôi ở mấy chục năm nay chưa thấy khi nào ngập nặng như năm nay" - cô Phú nói.

Người dân nơi đây ví như mình đang sống ở mùa nước nổi miền Tây

Theo người dân ở đây, khu vực này bị ngập nước 3 ngày liền nhưng hôm nay là ngày ngập nặng nhất

Triều cường tràn vào sâu trong những con hẻm khu dân cư gần cầu Kinh Thanh Đa. Nước ngập quá đầu gối khiến mọi hoạt động của người dân đều bì bõm trong nước

Hàng quán lại thêm một buổi tối ế ẩm

Mỗi lần triều cường dâng cao, cả khu dân cư gần cầu Kinh Thanh Đa chỉ biết "chịu trận" vì khu vực này thuộc vùng trũng

Trong đợt triều cường lớn nhất năm này các tuyến đường ngập Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (quận 7), các tuyến đường ngập nhẹ hơnlà Nguyễn Văn Hưởng, Xa Lộ Hà Nội..

Nước ngập sâu trong nhà khiến người dân phải dắt xe máy ra ngoài tìm chỗ cao hơn

Đỉnh triều cao nhất trongngày hôm nay tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có khả năng lên mức 1,63 – 1,68m (cao hơn BĐ III 0,13 – 0,18m)

"Ác mộng" ngập nước ám ảnh người dân Sài Gòn

Khu vực Bình Quới (Q.Bình Thạnh) bị ngập sâu. Một số người dùng thuyền để đi lại trong nước ngập. Ảnh: Hà Khánh

MINH QUÂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/nguoi-sai-gon-lai-bo-goi-khi-troi-mua-ket-hop-trieu-cuong-dat-dinh-602086.bld