Người phụ nữ luôn ngủ gục sau khi đạt cực khoái

Nguyên nhân là bởi một hội chứng đặc biệt.

Jessica Southall, 20 tuổi, hiện là mẹ của một bé trai, sống tại thành phố Nottingham, nước Anh, mắc phải hội chứng tê liệt nhất thời hiếm gặp.

Bất cứ khi nào Southall trải qua những cảm xúc mạnh mẽ, toàn bộ cơ bắp của cô ngay lập tức được thả lỏng, khiến cho người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô đang ngủ.

Cô cho biết, trước khi bắt đầu mối quan hệ với bạn trai hiện tại, anh Junior, cô đã phải rất khó khăn mới giải thích cho anh hiểu được vấn đề của mình.

Jessica Southall và con. Ảnh: Metro

Bởi vì, những cảm xúc mạnh mẽ khiến cơ thể cô “ngừng hoạt động” bao gồm cả cực khoái. Cho nên mỗi khi hai người quan hệ tình dục, Southall thường sẽ ngủ gục ngay lập tức khi vừa lên đến đỉnh.

Lần đầu tiên Southall biết mình mắc phải hội chứng này là khi cô 16 tuổi. Cho đến nay, Southall ngủ khoảng 13 tiếng mỗi ngày.

Hội chứng là một rối loạn của não bộ. Bộ não không thể kiểm soát được giấc ngủ như thông thường. Southall cho biết cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi với căn bệnh này.

Tuy nhiên, mặc dù nhìn giống như đang ngủ, người phụ nữ này cho biết cô vẫn rất tỉnh táo và ý thức được mọi việc đang xảy ra xung quanh.

Ngay cả mỗi khi cười to, cô cũng có thể rơi vào trạng thái tê liệt. Cho nên giờ đây, mỗi khi muốn cười, Southall sẽ bám chặt vào một vật gì đó để không phải ngủ.

N.N (Theo Metro)

Nguồn metro

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nguoi-phu-nu-luon-ngu-guc-sau-khi-dat-cuc-khoai-229422/