Người phụ nữ dùng búa và dao chọc tiết lợn gây án với chồng và bố chồng

Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Viên, SN 1968, trú tại xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh về tội 'Giết người' theo Điều 123 của Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Thị Viên tại CQCA

Do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Thị Viên đã ra tay sát hại chồng và bố chồng, sau đó tự tử nhưng bất thành.

Theo đó, Viên và chồng là anh Lê Duy H, SN 1963 sống cùng bố đẻ của anh H là cụ Lê Duy M, SN 1932. Quá trình sinh sống, Viên cho rằng anh H giấu tiền cá nhân đi chơi cờ bạc trên mạng nên hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau và ông M can thiệp vào chuyện vợ chồng Viên nên Viên thù tức.

Khoảng 16h30 ngày 25/6/2023, nhân lúc anh H và ông M đang ngủ, Viên lấy chiếc búa sắt đập 4 nhát vào đầu anh H. Anh H vùng dậy bỏ chạy ra ngoài đường, Viên cầm búa đuổi theo đến cổng thì không đuổi nữa nên khóa cổng rồi đi vào nhà. Thấy ông M đang nằm trong phòng ngủ, Viên dùng búa đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu ông M. Sau đó, Viên đi xuống bếp, lấy con dao chọc tiết lợn đâm nhiều nhát vào đầu và mặt ông M.

Khi thấy ông nằm im không cử động nữa, Viên uống thuốc diệt cỏ và cầm dao đâm 1 nhát vào mạn sườn trái của mình nhằm mục đích tự tử. Ông M, anh H và Viên được người mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cấp cứu và điều trị. Đến ngày 27/6/2023, ông M tử vong.

Ngày 4/7/2023, khi sức khỏe của Viên được điều trị ổn định, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Viên về tội “Giết người”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nguoi-phu-nu-dung-bua-va-dao-choc-tiet-lon-gay-an-voi-chong-va-bo-chong-343130.html