Người nước ngoài thoát chết sau tai nạn liên hoàn ở Sài Gòn

Ôtô 7 chỗ do người đàn ông nước ngoài cầm lái đang dừng đèn đỏ trên xa lộ Hà Nội (TP.HCM) bất ngờ bị xe đầu kéo tông và đẩy dính chặt vào xe tải phía trước.

Sáng 26/4, tài xế Nguyễn Đăng Hải lái xe đầu kéo biển kiểm soát TP.HCM chạy trên xa lộ Hà Nội hướng từ Suối Tiên đi cầu Sài Gòn.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn. Ảnh: Thái Linh.

Đến gần ngã 4 Bình Thái (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức), xe đầu kéo bất ngờ tông và đẩy đuôi ôtô 7 chỗ do một người đàn ông nước ngoài, khoảng 40 tuổi, cầm lái đang dừng đèn đỏ. Ôtô 7 chỗ bị đẩy mạnh đã lao về phía trước tông vào đuôi xe tải biển kiểm soát tỉnh Đồng Nai.

Vụ tai nạn khiến 3 xe dính chặt vào nhau trên đường. Ôtô 7 chỗ bị kẹp giữa, hư hỏng phần đầu và đuôi. Tài xế người nước ngoài may mắn thoát chết.

Sau sự cố, các xe nằm trên đường hơn một giờ dẫn đến ách tắc giao thông nghiêm trọng. Lực lượng CSGT đã có mặt xử lý vụ tai nạn, điều tiết giao thông qua khu vực.

Vị trí gần nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Thiên Sơn.

Lê Trai - Ý Lan

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-nuoc-ngoai-thoat-chet-sau-tai-nan-lien-hoan-o-sai-gon-post741096.html