Người nước ngoài bị cấm bán cổ phiếu của Nga khi thị trường này mở lại một phần

Theo Sở giao dịch Moskva, đến ngày 1/4, các nhà đầu tư nước ngoài được phép thực hiện các hoạt động để giảm nghĩa vụ tài chính của họ, bao gồm các hợp đồng repo và giao dịch với các công cụ phái sinh.

Quang cảnh bên ngoài Sàn giao dịch chứng khoán Moskva, Nga, ngày 28/2/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN

Nga có kế hoạch nối lại một số giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch Moskva vào ngày 24/3 (giờ địa phương) sau thời gian gián đoạn gần một tháng. Tuy nhiên, những người không phải công dân Nga sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa, vì họ bị cấm bán cổ phiếu và trái phiếu định giá bằng đồng ruble OFZ cho đến ngày 1/4.

Trong thông báo mới nhất công bố ngày 23/3, Ngân hàng Trung ương Nga cho biết việc giao dịch các mã blue chip (bao gồm các ngân hàng nhà nước Sberbank, VTB cùng các công ty năng lượng Rosneft và Gazprom) sẽ diễn ra từ 6 giờ 50 phút đến 11 giờ 00 phút (giờ GMT).

Sở giao dịch Moskva cho hay đến ngày 1/4, các nhà đầu tư nước ngoài được phép thực hiện các hoạt động để giảm nghĩa vụ tài chính của họ, bao gồm các hợp đồng repo và giao dịch với các công cụ phái sinh. Tuy nhiên, họ không được bán cổ phiếu hoặc trái phiếu kho bạc bằng đồng ruble OFZ.

Ngân hàng Trung ương Nga bắt đầu mua trái phiếu kho bạc OFZ bằng đồng ruble để hỗ trợ thị trường nợ trong nước khi mở cửa trở lại vào thứ Hai. Bộ Tài chính Nga cũng cho biết có kế hoạch chi 1.000 tỷ ruble để mua cổ phiếu của các công ty trong nước.

Lần gần nhất các chứng khoán Nga được giao dịch trên Sàn Moskva là vào ngày 25/2, một ngày sau khi căng thẳng Nga-Ukraine trở thành xung đột quân sự. Ngân hàng Trung ương Nga sau đó đã hạn chế giao dịch khi các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với các sự kiện ở Ukraine khiến thị trường rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Việc Sở giao dịch Moskva mở cửa trở lại có giới hạn diễn ra sau khi Sàn giao dịch SPB, sàn lớn thứ hai của Nga, bắt đầu lại một phần hoạt động giao dịch cổ phiếu nước ngoài vào thứ Hai (21/3). Khi đó, sàn này chỉ cho phép giao dịch 15 cổ phiếu có tính thanh khoản cao nhất bao gồm Apple, Amazon, Boeing và Alphabet.

Từ trưa ngày thứ Tư (23/3), Sàn giao dịch SPB đã cho phép các nhà giao dịch trong nước mua và bán chứng khoán của 1.639 công ty nước ngoài khác. Hầu hết những nhà giao dịch này là các cư dân Nga sử dụng nền tảng của SPB để giao dịch cổ phiếu nước ngoài.

SPB cho biết các hoạt động giao dịch và thanh toán được thực hiện bằng đồng USD, nhưng số tiền sẽ vẫn nằm trong tài khoản môi giới và không thể chuyển thành tiền mặt. Điều này là không tránh khỏi giữa bối cảnh nước Nga đang hứng chịu những biện pháp trừng phạt của phương Tây, bên cạnh các biện pháp kiểm soát dòng vốn do chính phủ nước này đưa ra để trả đũa những động thái đó./.

H.Thủy (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nguoi-nuoc-ngoai-bi-cam-ban-co-phieu-cua-nga-khi-thi-truong-nay-mo-lai-mot-phan/237922.html