Người làm thuê lừa hơn 800 triệu mang án 14 năm tù

Tưởng Thân quen biết nhiều lãnh đạo công an và có thể lo cho con trai vào trường công an, ông Lên đã đưa cho anh ta 850 triệu đồng.

Ngày 22/6, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa lưu động xét xử Nguyễn Hữu Thân (43 tuổi, ngụ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung) tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. HĐXX tuyên bị cáo này 14 năm tù.

Nguyễn Hữu Thân tại tòa. Ảnh: E.X.

Theo cáo trạng, vào năm 2015, Thân đi làm thuê, có quen biết với ông Lê Văn Lên (ngụ thị trấn Tràm Chim). Thân biết ông Lên có ý định cho con trai vào trường công an nên anh ta đánh tiếng rằng mình có quen nhiều người làm lãnh đạo trong ngành. Ông Lên tưởng thật nên nhờ Thân giúp đỡ.

Từ ngày 29/5/2015 đến ngày 10/3/2016, ông Lên đã chuyển khoản, đưa tiền mặt nhiều lần cho Thân tổng cộng 850 triệu đồng. Trong khoảng thời gian này, con trai ông Lên hai lần thi đại học và đều bị trượt.

Chờ lâu không thấy Thân lo cho con trai đậu vào trường công an nên gia đình ông Lên nghi ngờ và làm đơn tố cáo. Tháng 3/2017, Thân bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Thân khai không hề quen biết ai trong ngành công an.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-lam-thue-lua-hon-800-trieu-mang-an-14-nam-tu-post756845.html